Khởi tố giám đốc làm giả giấy tờ để “qua mặt” hải quan

Ngày 28-11, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Công Hiền (57 tuổi, giám đốc Công ty CP Hợp tác kinh tế Việc-Séc) về tội tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố giám đốc làm giả giấy tờ để “qua mặt” hải quan

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12-2008 đến tháng 5-2009 Công ty Sezako Prerow – Cộng hòa Séc đã chuyển 5 lô hàng dây chuyền công nghệ máy móc đồng bộ cho khai thác và chế biến đá xây dựng có tổng giá trị hơn 930.000 USD sang Việt Nam cho Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc bằng đường biển qua Cảng Hải Phòng.

Cảnh sát đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Công Hiền (thứ 2 từ trái sang).

Giữa Công ty Sezako Prerow và Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc không có hợp đồng mua bán hàng hóa cung cấp máy móc thiết bị mà chỉ có hợp đồng thỏa thuận góp vốn. Để qua mặt hải quan nhằm nhận 5 lô hàng trên, Hiền đã chỉ đạo kế toán làm giả 4 bản hợp đồng cung cấp hàng hóa máy móc thiết bị giữa hai công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc và Sezako Prerow. Đồng thời, Hiền đã tạo ra số thứ tự trên hợp đồng và giả chữ ký trên các hợp đồng, hóa đơn làm giả chữ ký của ông Jan Svreek (Giám đốc công ty Sezako Prerow) trong bộ hồ sơ hải quan mà ông khai báo tại Hải quan Hải Phòng.

Sau khi làm hồ sơ giả, qua mặt được cơ quan chức năng, Hiền đã trực tiếp đi nhận hàng và chỉ đạo Phó giám đốc Công ty CP hợp tác kinh tế Việt – Séc ra Cảng Hải Phòng nhận hàng.

Hiện Hiền đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú (từ ngày 27-11) để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo PLO

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.