Khởi tố 2 thiếu niên thực hiện 6 vụ cướp ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cả 2 bị can đều ở tuổi vị thành niên nhưng đã liều lĩnh thực hiện các vụ cướp bằng phương thức cực kỳ manh động.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng gây án. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng gây án. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 23/5, nguồn tin từ VKSND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam của Cơ quan điều tra đối với Phùng Anh Duy (16 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (17 tuổi).

Anh và Nam bị khởi tố về tội "Cướp tài sản". Cả 2 đều trú tại xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, vào ngày 8/5, Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiếp nhận tin báo về việc xảy ra một vụ án Cướp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 23h40 ngày 7/5, khi anh Phùng Văn Đ. cùng bạn điều khiển xe máy đi trên đường quốc lộ 2B hướng về huyện Tam Đảo thì bất ngờ bị xe máy không gắn biển kiểm soát của 2 đối tượng nam giới mặc áo chống nắng trùm kín đầu, miệng đeo khẩu trang che mặt tiến đến áp sát, ép anh Đ. phải dừng xe.

Lúc này, một nam giới ngồi phía sau cầm trên tay một con dao quắm hàn gắn liền với tuýp sắt. Đối tượng tiến về phía anh Đ. cùng bạn đang đứng. Sau đó, đe dọa anh Đ. phải giao xe cho chúng.

Trong quá trình chống trả, anh Đ. bị đối tượng chém vào tay phải rồi cướp mất xe máy.

Sau khi tiếp nhận tin báo của anh Phùng Văn Đ., Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành rà soát trên toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các khu vực lân cận.

Qua rà soát phát hiện, trong tối ngày 7/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra liên tiếp 6 vụ cướp có tình tiết và đặc điểm nhận dạng đối tượng giống với đơn trình báo của anh Phùng Văn Đ.

Trong tổng số 6 vụ cướp mà các đối tượng đã thực hiện, chúng thực hiện 2 vụ thành công, chiếm đoạt được xe máy của các bị hại.

Các vụ còn lại do bị hại bỏ chạy và tri hô nên các đối tượng không thực hiện được đến cùng hành vi của mình.

Đến ngày 16/5, cơ quan Công an đã phá án thành công, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Thành Nam và Phùng Anh Duy.

Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe mô tô mà các đối tượng cướp được. 1 xe mô tô và 2 dao quắm các đối tượng sử dụng để đi cướp tài sản.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ