Khởi tố 16 đối tượng làm giả chứng chỉ điều khiển tàu cá

GD&TĐ - 16 đối tượng được xác định đã móc nối làm giả giấy tờ, chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy để hành nghề đánh bắt hải sản.

Liên quan đến vụ việc Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), ngày 9/1, Công an tỉnh Bình Định đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 11 đối tượng. 

Trong đó, 10 đối tượng trú địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Đối tượng còn lại là Nguyễn Tấn Hải (SN 1968, ở Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Tấn Hải là bị can có vai trò chủ mưu, tuy nhiên đối tượng hiện đang bị tai biến, nên cơ quan chức năng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Trong số 10 bị can ở thị xã Hoài Nhơn, cơ quan chức năng xác định Trần Thị Hiền Hòa (SN 1988, trú Tam Quan Nam) là đối tượng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên hiện Hòa đang mang thai nên được cho tại ngoại.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thu giữ nhiều chứng chỉ giả liên quan đến vụ án.
Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thu giữ nhiều chứng chỉ giả liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, từ năm 2018, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT yêu cầu tàu cá khi hoạt động phải có chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy.

Tuy nhiên, không ít chủ tàu cố tình không cử lao động tham gia các lớp đào tạo để được cấp chứng chỉ theo quy định mà tìm cách đối phó, trong đó có việc tìm mua chứng chỉ giả.

Biết ngư dân có nhu cầu trên, đối tượng Nguyễn Tấn Hải đã móc nối với nhiều đối tượng ở các địa bàn ven biển của thị xã Hoài Nhơn làm giả các loại chứng chỉ trên bán cho ngư dân với giá từ 2 đến 5 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra kêu gọi những người có liên quan đến việc mua, bán chứng chỉ giả nêu trên tự giác đến trình diện và thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với 5 bị can trú tại phường Tam Quan Bắc và xã Hoài Hải (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Indonesia muốn đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia.

Indonesia: Đầu tư cho giáo dục xuyên quốc gia

GD&TĐ - Indonesia được đánh giá là “gương mặt mới” của Đông Nam Á trong lĩnh vực giáo dục xuyên quốc gia (TNE), đặc biệt trong quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, theo bà Summer Xia, Giám đốc quốc gia Hội đồng Anh tại Indonesia.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (Tuyên Quang). Ảnh: Nguyễn Lâm

Giữ nhịp học ngày giáp Tết

GD&TĐ - Những ngày cận Tết, khi học sinh bắt đầu nôn nao đón xuân, nhiều nhà trường chọn cách giữ nhịp học tập bằng các hoạt động trải nghiệm, đổi mới tiết học và đồng hành sát sao với các lớp cuối cấp.