Quảng Trị: Dùng bằng, chứng chỉ giả để nhận giấy chứng nhận thật

GD&TĐ - Để được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2, hai người tham dự lớp tập huấn đã bị phát hiện dùng bằng, chứng chỉ giả để tham gia khoá học.

Chứng chỉ dạy nghề của ông Vinh được cấp nhưng lại không có trong hồ sơ lưu của trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.
Chứng chỉ dạy nghề của ông Vinh được cấp nhưng lại không có trong hồ sơ lưu của trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Theo kết quả xác minh của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị tại Trường cao đẳng nghề GTVT Trung ương III và trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng thì hai trường hợp nghi vấn đã không có hồ sơ lưu trong hồ sơ lưu trữ tại nhà trường.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Vinh (SN 1974) đã sử dụng chứng chỉ sư phạm dạy nghề của Trường cao đẳng nghề Đà Nẵng để nộp hồ sơ vào Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Quảng Trị.

Ông Phan Trung Kiên (SN 1989) đã nộp hồ sơ, trong đó có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của Trường cao đẳng nghề GTVT Trung ương III để nộp hồ sơ vào Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Trị.

Hai người này đã được tiếp nhận và tạo điều kiện để tham gia khoá tập huấn và được Sở GTVT cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 vào ngày 25/3/2020.

Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã nghi vấn và xác minh bằng cấp 2 người này cho thấy 2 người đã dùng bằng cấp giả, nhằm đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận là giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2.

Hiện, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã thu hồi giấy chứng nhận là giáo viên dạy thực hành lái xe hạng B2 của ông Viinh và ông Kiên đồng thời tiếp tục có phương án xử lý đối với việc vi phạm trên của hai giáo viên…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.