Khởi sắc ở xã biên giới Vàng Ma Chải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ hiệu quả của tuyên truyền, vận động, đời sống kinh tế xã hội ở xã biên giới Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ, Lai Châu) có nhiều khởi sắc.

Nhiều mô hình dân vận khéo

Vàng Ma Chải là xã vùng khó khăn của huyện Phong Thổ. Xã có 7 bản, với 707 hộ dân sinh sống, chủ yếu là người Dao đỏ. Trong khi đất canh tác sản xuất nông nghiệp ít, thì nơi đây mỗi năm phải chịu nhiều thiên tai, mưa lũ. Đáng nhớ nhất, vào năm 2018, trận mưa lũ kinh hoàng đã khiến nhiều gia đình ở các bản nhóm I, II, III phải chịu mất mát về người và tài sản. Vì thế, đời sống của bà con “khó chồng khó”.

Lực lượng công an tỉnh đang hỗ trợ người dân nghèo xã Vàng Ma Chải làm nhà ở để "an cư lập nghiệp".
Lực lượng công an tỉnh đang hỗ trợ người dân nghèo xã Vàng Ma Chải làm nhà ở để "an cư lập nghiệp".

Để nhân dân có cuộc sống no ấm, với phương châm: “lấy dân làm gốc, vì Nhân dân phục vụ”, cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị xã, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình địa phương.

Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vàng Ma Chải - Lý Phủ Hành cho biết: Đảng uỷ chỉ đạo UBND xã và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân. Cùng với đó, xã chú trọng thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo gắn với từng đơn vị, đoàn thể với các phong trào thi đua cụ thể. Điển hình như năm 2022, Đảng ủy xã có mô hình: “Tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với bảo tồn và phát triển bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Nông dân tham gia bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu” của hội Nông dân; các đơn vị trường xây dựng “Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn”…

“Đời sống của người dân ổn định và phát triển hơn sau đại dịch Covid-19; học sinh đến lớp, đến trường đầy đủ; tội phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản giảm; không có vụ việc nào xảy ra liên quan đến an ninh biên giới. Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hoá mới… - Đây là những thành quả mà xã Vàng Ma Chải đạt được khi thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo”, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) cho biết.

Phát huy sức mạnh, vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội

Với tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, MTTQ và các tổ chức Hội, đoàn thanh niên tăng cường kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. Từ nguồn lực các chương trình lồng ghép, xã hội hoá, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 1 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356) hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăm sóc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, như nuôi trâu, dê sinh sản, nuôi gà, ngan; thường xuyên tặng sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh…

Cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân xã Vàng Ma Chải.
Cán bộ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền, nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật cho người dân xã Vàng Ma Chải.

Nhất là thời điểm này, cả hệ thống chính trị của xã tích cực vào cuộc phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng, Quân sự tập trung nhân lực, vật lực để làm nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn theo Đề án 645 của Bộ Công an. Qua đó, nhằm giúp các hộ nghèo có nơi ở mới khang trang, ổn định, tạo động lực để vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Anh Tẩn Lao Lụ - trưởng bản kiêm bí thư chi bộ bản Tả Phùng cho biết: Bản có 130 hộ, hiện tại còn 70 hộ nghèo; trong đợt này, bản có 17 hộ nghèo được các đơn vị làm nhà ở. Để hoàn thành tiến độ của các ngôi nhà theo Đề án, chúng tôi vận động bà con trong bản tập trung giúp đỡ các hộ di chuyển đồ đạc, san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Ngoài ra thực hiện công tác dân vận, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không vượt biên trái phép hay buôn bán ma tuý; tích cực tham gia bảo vệ biên giới. Khuyến khích người trẻ tuổi đi làm ăn ở các công ty để có nguồn thu cho gia đình.

Bằng nhiều cách thức tuyên truyền, vận động của xã, lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn đã phát huy được sức mạnh và vai trò chủ thể của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá mới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới ở địa phương. Nhờ đó, xã biên giới Vàng Ma Chải có nhiều khởi sắc rõ nét.

Tính đến hết năm 2022, thu nhập của bà con nơi đây đạt 19,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 65,77%; 5/7 bản đạt chuẩn bản văn hoá, 449 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Toàn xã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ