Trường THPT Trần Đại Nghĩa TP Cần Thơ: Chung tay hạn chế rác thải nhựa

GD&TĐ - Theo đó, nhà trường sẽ không phục vụ nước đóng chai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội họp, sinh hoạt tập thể. Giải pháp thay thế là sử dụng ly thủy tinh, bình inox chứa nước uống do BTC cung cấp hoặc tự chuẩn bị. 

Buổi lễ phát động phong trào: “Chung tay hạn chế rác thải nhựa”.
Buổi lễ phát động phong trào: “Chung tay hạn chế rác thải nhựa”.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Sở GD&ĐT Cần Thơ, đông đảo các vị đại biểu, các thầy cô giáo, đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể học sinh của Trường THPT Trần Đại Nghĩa.

Tại buổi lễ, thầy Trịnh Nguyễn Thi Bằng, Hiệu trưởng nhà trường phát động phong trào "Chung tay hạn chế rác thải nhựa" trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhà trường đã kêu gọi học sinh thực hiện nhiều hành động cụ thể để hạn chế rác thải nhựa như: Thực hiện mô hình “Bình nước trao tay”. Mục tiêu nhằm hạn chế sử dụng nước đóng chai (nước tinh khiết, nước khoáng, các loại nước ngọt…) dùng 1 lần trong nhà trường.

Theo đó, nhà trường sẽ không phục vụ nước đóng chai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội họp, sinh hoạt tập thể. Giải pháp thay thế là sử dụng ly thủy tinh, bình inox chứa nước uống do BTC cung cấp hoặc tự chuẩn bị.

Từ đó nhà trường vận động học sinh hạn chế sử dụng nước đóng chai dùng 1 lần, khuyến khích sử dụng các bình chứa thức uống thân thiện với môi trường. Từng bước vận động mạnh thường quân trao tặng bình nước cho học sinh.

Thực hiện mô hình lớp học thân thiện với môi trường với mục tiêu: Xây dựng ít nhất 5 lớp học thân thiện với môi trường. Với giải pháp: 100% lớp học không sử dụng túi nilon sử dụng 1 lần để chứa rác; 100% lớp học bảo đảm vệ sinh; 100% lớp học có cây xanh... Đồng thời thực hiện phân loại rác thải khi cho vào thùng; khuyến khích sử dụng các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường trong lớp học.

Thực hiện mô hình “Mỗi người một hành động hạn chế rác thải nhựa tại gia đình”. Mục tiêu hướng tới, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có ít nhất một hành động cụ thể hạn chế rác thải nhựa. Giải pháp đưa ra là, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đăng ký ít nhất một hành động cụ thể hạn chế rác thải nhựa tại gia đình.

Buổi Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhằm hạn chế rác thải nhưa, bảo vệ môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ