Tàu thăm dò của Trung Quốc hạ cánh thành công lên Sao Hỏa

GD&TĐ - Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công lên Sao Hỏa.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 Y-4 đã mang theo Thiên Vấn 1 rời bệ phóng.
Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 Y-4 đã mang theo Thiên Vấn 1 rời bệ phóng.

Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công lên Sao Hỏa.

Đây là lần hạ cánh thành công đầu tiên của Trung Quốc trên một hành tinh khác. Tàu thăm dò Thiên Vấn 1 sẽ thăm dò đất, tầng điện ly và khí hậu của Hành tinh Đỏ.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 Y-4 đã mang theo Thiên Vấn 1 rời bệ phóng ở khu vực ven biển đảo Hải Nam vào ngày 23/7/2020 và đến quỹ đạo Sao Hỏa vào tháng 2/2021.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.