Tăng cường phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo

GD&TĐ - Sau Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ thông tin, Naver - Tập đoàn lớn công nghệ Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác toàn cầu để phát triển nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Lãnh đạo tập đoàn Naver và Đại học Tübingen trong lễ ký kết trực tuyến
Lãnh đạo tập đoàn Naver và Đại học Tübingen trong lễ ký kết trực tuyến

Tập đoàn Naver vừa chính thức đặt bút ký Thỏa thuận Hợp tác Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo với Trường Đại học Tübingen - một trong những đơn vị nghiên cứu AI hàng đầu thế giới, với nhiều thành tựu xuất sắc trong các lĩnh vực như Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network- ANN), Học máy (Machine Learning), Chế tạo robot,....

Theo đó, hai bên sẽ hợp lực để loại bỏ “sự thiên vị trong AI” vốn là một vấn đề khiến các nhà khoa học đau đầu. “Lỗ hổng” này xảy ra khi AI tiếp nhận và phản ánh những nhận thức thiên kiến của xã hội, hoặc sự phân biệt đối xử về thể chế trong quá trình nó “học” lượng dữ liệu lớn về ngôn ngữ và hình ảnh.

Naver đang hiện thực hóa vành đai nghiên cứu AI của mình cùng các đối tác Việt Nam và quốc tế

Naver đang hiện thực hóa vành đai nghiên cứu AI của mình cùng các đối tác Việt Nam và quốc tế

Thêm vào đó, Naver và Đại học Tübingen còn hướng đến mục tiêu cải thiện khả năng “diễn dịch” của AI để người dùng dễ dàng hiểu được những kết quả mà hệ thống AI thu thập được. Với 2 hướng nghiên cứu mang tầm vóc lớn, màn hợp tác này hứa hẹn sẽ tạo ra môi trường Trí tuệ Nhân tạo an toàn và đáng tin cậy hơn.

Đầu năm 2022, Naver sẽ thành lập một viện nghiên cứu chung tại Đại học Tübingen. Thông qua đó, đội ngũ chuyên gia hai bên có kế hoạch trao đổi công nghệ thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, cũng như hỗ trợ các khóa nghiên cứu sinh tại viện. Cùng  với các trung tâm nghiên cứu tại các đại học ở Viêt Nam, Naver hướng đến tăng cường hiệu quả các hoạt động hơn nữa.

Được biết trước đó, tập đoàn công nghệ xứ Kimchi đã cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo khi xây dựng “Vành đai Nghiên cứu và Phát triển AI toàn cầu" - AI R&D Belt - nối từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, sang Việt Nam.

Naver đã đầu tư xây dựng 2 Lab hợp tác nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT). Naver còn quyết định thành lập một trong những Trung tâm công nghệ đầu não của tập đoàn tại đây, hứa hẹn mở ra cơ hội việc làm “cực hot" cho giới IT Việt Nam trong thời gian sắp tới.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ