Máy bay không người lái dân dụng BAS-200 có thể sử dụng cho mục đích quân sự

GD&TĐ - Chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống không người lái Fedutinov cho biết: UAV BAS-200 có thể được sử dụng cho mục đích quân sự

Máy bay không người lái dân dụng BAS-200.
Máy bay không người lái dân dụng BAS-200.

Theo ông Denis Fedutinov, máy bay trực thăng dân dụng không người lái BAS-200, lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2021 cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. BAS-200 trở thành máy bay không người lái đầu tiên trong lịch sử tham gia chương trình bay của triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế  ở Zhukovsky.

Ông Denis Fedutinov cho biết thêm, tại MAKS 2021, BAS-200 được giới thiệu dưới dạng phiên bản dân sự, nhưng nó cũng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự như các phương tiện bay không người lái có kích thước tương tự hiện có trên thế giới như Camcopter S100 của công ty Áo Schiebel và Skeldar V-200 của công ty Thụy Điển Saab, là hệ thống lưỡng dụng, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực quân sự .

Vị chuyên gia này cũng lưu ý rằng phiên bản quân sự của BAS-200 có thể  làm nhiện vụ trinh sát và giám sát. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng cho mục đích hậu cần.

UAV được chế tạo theo thiết kế một cánh quạt cổ điển, với một cánh quạt ở đuôi. Trọng lượng cất cánh tối đa của nó là 200 kg. Chiều dài của bộ máy là 3,9 mét, chiều cao là 1,2 mét.

Theo công ty Trực thăng Nga , UAV BAS-200  có thể thực hiện các chuyến bay kéo dài tới 4 giờ, đồng thời mang trọng tải lên tới 50 kg, có khả năng bay với tốc độ lên đến 160 km/h ở độ cao lên tới 3900 mét. Tầm hoạt động của UAV BAS-200  có thể đạt 100 km.

Theo Ria.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.