Không quân Nga dùng trực thăng Mi-8 giúp dập cháy rừng ở Syria

GD&TĐ - Trực thăng Mi-8 được trang bị thiết bị xả nước VSU-5 đã thả tổng cộng 43 tấn nước trong 28 lần và dập tắt đám cháy trên diện tích 1,5 ha.

Trực thăng Mi-8. Ảnh minh họa.
Trực thăng Mi-8. Ảnh minh họa.

Theo thông tin Vadim Kulit, Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải các bên đối địch của Nga ở Syria: Các đơn vị không quân của Nga đã giúp dập tắt một vụ cháy rừng ở khu vực đông dân cư thuộc chính quyền Latakia của Syria

Ông nói: “Các đơn vị của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã giúp dập tắt một đám cháy rừng ở chính quyền Latakia, đang lan tới khu định cư của Deirutan và gây ra mối đe dọa cho người dân và các tòa nhà,” ông nói.

Theo ông Kulit, trực thăng Mi-8 được trang bị thiết bị xả nước VSU-5 đã thả tổng cộng 43 tấn nước trong 28 lần và dập tắt đám cháy trên diện tích 1,5 ha.

"Hiện tại, việc giám sát tình hình cháy trên không đang được tiến hành", ông nói thêm.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.