Khám phá thú vị về cuộc sống của trẻ em ở Ai Cập cổ đại

GD&TĐ - Trẻ em ở Ai Cập cổ đại được hưởng đầy đủ các quyền và được sống trong một xã hội cung cấp cho chúng tất cả sự giáo dục và giải trí mà chúng cần.

Trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong xã hội.
Trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong xã hội.

Nhà nghiên cứu khảo cổ học Ahmed Amer nói rằng, trẻ em ở Ai Cập cổ đại có một vị trí đặc biệt trong gia đình vì luật xã hội đã được đưa ra để bảo vệ chúng và bảo vệ quyền của chúng.

Ông nói thêm rằng, các quy định của luật đó là nghĩa vụ đạo đức và xã hội của các gia đình cũng như mọi thành phần trong xã hội vào thời điểm đó trong việc chăm sóc trẻ em và cho chúng quyền được học tập, vui chơi.

Những người cha ở Ai Cập cổ đại chịu trách nhiệm giáo dục con cái của họ và con cái của những người khác.

Amer chỉ ra rằng, người Ai Cập cổ đại đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi và chăm sóc chúng.

Theo Amer, có ba trường học, một trong số đó ở Đền Mut ở Karnak và trường thứ hai sau Đền Ramesseum. Đối với trường học thứ ba, nó ở thành phố công nhân, mà ngày nay được gọi là "Deir al-Madina", nơi công nhân và gia đình của họ sinh sống.

Người Ai Cập cổ đại đã dạy cho thợ thủ công một nền giáo dục sơ cấp bao gồm những kiến thức cơ bản về đọc, viết và một số môn khoa học trước khi họ bắt đầu làm việc trong các ngành nghề, thủ công và công nghiệp.

Hơn nữa, Amer nói thêm rằng người Ai Cập cổ đại rất quan tâm đến việc giáo dục con cái của họ. Họ cũng quan tâm đến việc giải trí cho chúng, vì vậy họ đã tạo ra các trò chơi cho con em mình.

Đúng hơn, trẻ em ở Ai Cập cổ đại được hưởng đầy đủ các quyền và được sống trong một xã hội cung cấp cho chúng tất cả sự giáo dục và giải trí mà chúng cần. Một đứa trẻ không được phép học bất kỳ nghề thủ công nào cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành.

Các bà mẹ ở Ai Cập cổ đại có quyền chọn tên cho đứa trẻ. Người Ai Cập cổ đại có nhiều cái tên khác nhau, và có những cái tên gắn liền với các vị thần.

Người Ai Cập cổ đại gọi trẻ mồ côi là "Tefen", và việc chăm sóc trẻ mồ côi là một phần trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.

Theo egypttoday.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.

Messi sắp chơi bóng ở Ngoại hạng Anh?

Messi sắp chơi bóng ở Ngoại hạng Anh?

GD&TĐ - Lionel Messi có thể lần đầu chơi bóng tại Ngoại hạng Anh trong nỗ lực cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup.