Cuộc sống muôn màu: NASA tìm sự sống trên vệ tinh sao Thổ

GD&TĐ - Sứ mệnh khởi đầu vào năm 2026. Năm 2034, drone đổ bộ lên vệ tinh Titan và hoạt động trên đó ít nhất là trong 2,5 năm.

Cuộc sống muôn màu: NASA tìm sự sống trên vệ tinh sao Thổ

NASA tìm sự sống trên vệ tinh sao Thổ

Thiết bị bay tự động (drone) của NASA sẽ được đưa lên vệ tinh Titan (vệ tinh lớn nhất của sao Thổ). Thiết bị hoạt động nhờ năng lượng hạt nhân. Các chuyên gia NASA cho biết, đây là sứ mệnh chưa từng có trong lịch sử.

NASA sẽ tìm kiếm các dạng sống mới trên vệ tinh Titan. Thiết bị bay tự động có tên là Dragonfly sẽ nghiên cứu thành phần hóa học của Titan, đồng thời tìm hiểu xem ở đó có dạng sống nào không. Sứ mệnh khởi đầu vào năm 2026. Năm 2034, drone đổ bộ lên vệ tinh Titan và hoạt động trên đó ít nhất là trong 2,5 năm.

Trung Quốc dự định xây máy gia tốc hạt

Trung Quốc dự định xây dựng máy gia tốc điện tử - positron có chiều dài 100 km, có khả năng “làm lu mờ” Máy Gia tốc hạt lớn LHC của Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu CERN.

Những thành phần đầu tiên của máy gia tốc mới sẽ được lắp đặt vào năm 2022. Cho đến nay, đã có một vài địa điểm được đề xuất làm nơi xây dựng cỗ máy như tỉnh Hà Bắc, Thiểm Tây, Quảng Đông. Sau khi biết kế hoạch của Trung Quốc, Nhật Bản dự định chế tạo máy gia tốc riêng. Ngoài ra, CERN cũng lên kế hoạch xây dựng thêm 2 máy gia tốc hạt mới.

Trí tuệ nhân tạo giúp nghiên cứu Mặt trăng

Cơ quan Vũ trụ Nga Roskosmos dự định sử dụng robot có trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu Mặt trăng. Kế hoạch này được lập ra cho 20 năm sắp tới.

Cơ quan Vũ trụ Nga Roskosmos cho rằng, robot với trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên rất hữu ích đối với các chuyến bay có phi hành đoàn lên Mặt trăng. Sự hợp tác của phi hành gia với robot kiểu mới này sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, giúp giảm thiểu nguy cơ đối với con người khi làm việc trên Mặt trăng.

Theo Onet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ sinh thái khởi nghiệp hút mạnh nhân tài Trung Quốc hồi hương.

Du học sinh về Trung Quốc lập nghiệp

GD&TĐ - Ngày càng nhiều nhân tài Trung Quốc ở nước ngoài lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, tạo nên xu hướng 'chảy ngược chất xám'.

Thầy Trịnh Hoàng Thám (bên trái) chụp ảnh cùng đồng nghiệp khi nhận giải thưởng Cánh én hồng 2025.

'Cánh én hồng' vùng Đất Mũi

GD&TĐ - Thầy Trịnh Hoàng Thám là một trong số giáo viên, tổng phụ trách đội trên toàn quốc vinh dự được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.