Khinh hạm mang tên lửa 'xuyên thủng mọi hệ thống phòng không' đi vào trực chiến

GD&TĐ - Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga đã trở thành tàu chiến đầu tiên mang tên lửa hành trình siêu thanh Zircon đi vào trực chiến.

Vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon vào một vị trí mục tiêu hải quân ở Biển Trắng trong cuộc tập trận lực lượng răn đe chiến lược từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov ở Biển Barents. (Ảnh: Sputnik)
Vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon vào một vị trí mục tiêu hải quân ở Biển Trắng trong cuộc tập trận lực lượng răn đe chiến lược từ tàu khu trục Đô đốc Gorshkov ở Biển Barents. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát buổi lễ hôm 4/1 thông qua video. Ông tuyên bố rằng tên lửa Zircon là "vũ khí độc nhất" và "không quốc gia nào có thể so sánh được".

“Tôi chắc chắn rằng một loại vũ khí mạnh mẽ như vậy sẽ cho phép chúng tôi kiên định bảo vệ Nga khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ nước ngoài. Nó sẽ giúp duy trì các lợi ích quốc gia của đất nước chúng ta”, ông Putin khẳng định.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, tàu khu trục này sẽ thực hiện một chuyến hành trình ở Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, cũng như Địa Trung Hải.

“Một con tàu được trang bị Zircon có khả năng thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ và chính xác cao vào kẻ thù trên biển và trên bộ. Tính năng độc đáo của tên lửa siêu thanh Zircon là đảm bảo khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện có hoặc trong tương lai” – ông Shoigu nói và cho biết tầm bắn của tên lửa này là hơn 1.000 km.

Tàu khu trục trên lần đầu tiên gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga vào năm 2018. Các cuộc thử nghiệm trên tàu của Zircon bắt đầu vào năm 2020 và kết thúc vào năm ngoái.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.