Khi công an ra tay, cổng trường vắng bóng tệ nạn xã hội, bạo lực học đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thời gian qua, các ngành chức năng ở TP. Đà Nẵng, trong đó “chủ công” là lực lượng Công an đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh. Từ đó, tình hình an ninh trật tự, môi trường học tập của các em thực sự an toàn, lành mạnh.

Công an huyện Hòa Vang và Công an xã Hòa Sơn tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường tại Trường THPT Phạm Phú Thứ. Ảnh: Công an.
Công an huyện Hòa Vang và Công an xã Hòa Sơn tổ chức tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường tại Trường THPT Phạm Phú Thứ. Ảnh: Công an.

“Cổng trường bình yên”

Với mục tiêu hướng đến nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, đoàn viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Thời gian qua, các cấp các ngành ở TP. Đà Nẵng đã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, bằng nhiều hình thức, từ đó để thực hiện hiệu quả nội dung đề ra.

Cụ thể, ngày 18/6 vừa qua, thực hiện kế hoạch của UBND huyện Hòa Vang, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Hội Luật gia huyện Hòa Vang đã tổ chức buổi “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên” và phát quà cho 20 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc).

Đây là nội dung phối hợp phối thường xuyên trên địa bàn huyện dành cho cho đối tượng thanh, thiếu niên với các nội dung pháp luật tập trung vào các quy định pháp luật, chính sách thiết thực, liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh như: lao động, việc làm; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; giao thông đường bộ; phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường…

Cán bộ Hội Luật gia huyện Hòa Vang đang hướng dẫn cho các em cách phòng, chống bạo lực học đường…Ảnh: Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang.
Cán bộ Hội Luật gia huyện Hòa Vang đang hướng dẫn cho các em cách phòng, chống bạo lực học đường…Ảnh: Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang.

Theo đó, tính đến nay đã tổ chức được 3 buổi tuyên truyền với hơn 450 lượt người tham dự. Đây là kênh thông tin giúp chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thông tin, phổ biến kịp thời đến thanh thiếu niên trên địa bàn huyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật. Qua đó góp phần ổn định phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao vai trò giám sát, tố giác vi phạm, bảo vệ của công, tài sản cá nhân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Hòa Vang về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại các trường học góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh đúng với phương châm trong công tác đào tạo là xây dựng “trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

Ngay từ cuối tháng 3/2022, Công an huyện đã ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện…

Theo đó, Công an 11 xã trên toàn huyện phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý lên lịch tuyên truyền cho phù hợp với thời gian học tập của học sinh. Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường bình yên” tại các trường học do xã quản lý.

Nhiều nội dung, nhiều hình thức tuyên truyền

Để buổi tuyên truyền đạt hiệu quả tích cực, Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Công an huyện Hòa Vang) đã xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở cấp giáo dục mầm non và tiểu học được lồng ghép thông qua giáo dục đạo đức hình thành thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác tạo tiền đề hình thức ý thức pháp luật.

Đối với cấp giáo dục THCS và THPT và các cơ sở giáo dục cần tập trung trang bị kiến thức ban đầu về quyền và nghĩa vụ của công dân, rèn luyện thói quen, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về hậu quả của bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội đang len lỏi vào môi trường giáo dục hiện nay như, ma túy học đường, thuốc lá điện tử… Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền cho học sinh việc sử dụng đúng phương tiện khi tham gia giao thông trên đường, xây dựng và giáo dục ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông.

Trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống cho phụ huynh, học sinh khi phát hiện các vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, tệ nạn xã hội của con em mình. Hướng dẫn kỹ năng và cách xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực học đường và tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên làm công tác quản lý học sinh thông qua các buổi sinh hoạt ngoài giờ, tập huấn hướng nghiệp…

Huyện Hòa Vang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.
Huyện Hòa Vang tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Song song với việc xây dựng nội dung, ngay từ đầu tháng 4/2022, Đội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã xây dựng lịch tuyên truyền đảm bảo yêu cầu trong thời gian học tập chính khóa của học sinh tại các trường học trên địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang.

Đội đã chuẩn bị nội dung tuyên truyền, viết bài gửi Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện và Đài truyền thanh 11 xã để phối hợp tuyên truyền. Biên soạn tài liệu về tờ rơi tuyên truyền, in ấn các pa nô, áp phích nhằm phục vụ tuyên truyền có hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Hòa Vang cũng cùng nhau xây dựng nội dung tuyên truyền, và phân công các báo cáo viên trực tiếp xuống tuyên truyền cho học sinh.

Các nội dung cụ thể được lực lượng công an tuyên truyền như: cung cấp về thông tin, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội, cách phòng ngừa. Tuyên truyền liên quan đến ma túy học đường, thuốc lá điện tử. Thông tin về phương thức, thủ đoạn và các loại hình phổ biến của ma túy học đường, thuốc lá điện tử hiện nay. Tuyên truyền về tình hình an toàn giao thông tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn tại các trường học, chú ý tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho phụ huynh và học sinh...

Đội An ninh Công an huyện Hòa Vang tập huấn Luật An ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho thầy cô giáo, học sinh ở xã Hòa Châu. Ảnh: Công an.
Đội An ninh Công an huyện Hòa Vang tập huấn Luật An ninh mạng, kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho thầy cô giáo, học sinh ở xã Hòa Châu. Ảnh: Công an.

Thượng tá Mai Chiến Thắng cho rằng, qua hơn một tháng triển khai thực hiện kế hoạch, công tác tuyên truyền đã thực hiện được tại các trường học trên địa bàn 9 xã, mỗi lượt tuyên truyền có hàng trăm em học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh tham gia...

“Các nội dung công tác tuyên truyền sẽ triển khai đến hết năm 2022, hy vọng sẽ xây dựng và tạo thành một hoạt động thường xuyên, góp phần phòng ngăn chặn tệ nạn xã hội, bạo lực xâm nhập vào môi trường giáo dục, góp phần đảm bảo an ninh học đường nói riêng và an ninh trật tự xã hội nói chung”, Thượng tá Mai Chiến Thắng chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.