Khát vọng vươn mình bền vững của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Ngày 22/8, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam đã diễn ra đề cập những giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp cùng hàng nghìn lượt theo dõi trực tuyến.
Sự kiện quy tụ hơn 400 đại biểu tham dự trực tiếp cùng hàng nghìn lượt theo dõi trực tuyến.

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) với chủ đề “Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động”. Sự kiện trở thành diễn đàn đối thoại quan trọng giữa doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức quốc tế về những giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng tốc kinh tế, hướng tới Tầm nhìn Việt Nam 2045.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang giữ vai trò tiên phong trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, coi đây là “sứ mệnh của những chiến sĩ thời bình”. Ông nhấn mạnh, VCSF đã trở thành nền tảng kết nối quan trọng, giúp lan tỏa chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp lớn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch VBCSD, cho biết Nestlé chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các sáng kiến như Nestlé Needs YOUth và Nesternship, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác “3 Nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) để đáp ứng nhu cầu lao động, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất.

mr-jacob.jpg
Ông Binu Jacob đề cao tầm quan trọng của nguồn nhân lực trẻ trong việc thúc đẩy và lan tỏa tư duy chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Giang, Tổng Giám đốc SATRACO (thuộc SABECO), nhấn mạnh ESG là “triết lý vận hành” của doanh nghiệp. SABECO tập trung triển khai các hành động cụ thể, nhất quán và đo lường được, hướng tới tạo ra giá trị bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng và nền kinh tế.

Đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình phát triển bền vững, đồng thời cam kết Chính phủ sẽ đồng hành chặt chẽ thông qua bốn ưu tiên chiến lược: hoàn thiện chính sách và khung pháp lý, đầu tư hạ tầng chiến lược và năng lượng tái tạo, thúc đẩy tài chính xanh và tín dụng bền vững, cũng như huy động nguồn lực xã hội và quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình kinh doanh.

ptt.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Các kiến nghị từ VCSF 2025 sẽ được tổng hợp, báo cáo lên Chính phủ và Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững nhằm xây dựng chính sách đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện thực hóa Tầm nhìn Việt Nam 2045.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ