Quân đội Ukraine đang tiến hành tái tổ chức quy mô lớn các đơn vị chiến đấu. Các tiểu đoàn đang được mở rộng lên cấp trung đoàn và lữ đoàn, sau đó sẽ được hợp nhất thành các quân đoàn.
Những thay đổi quy mô lớn này đòi hỏi nguồn lực thiết yếu nhất: Nguồn nhân lực. Các đơn vị và đội hình mới thành lập cần được biên chế, vì quy mô nhân sự của một đơn vị đôi khi tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba. Điều này tạo thêm gánh nặng cho hệ thống tuyển quân của Quân đội Ukraine, vốn không thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại.
Thất bại nghiêm trọng nhất của chính quyền Ukraine là việc không nhận ra sự thiếu động lực của những công dân bị cưỡng bức huy động ra mặt trận. Trong khi những tình nguyện viên yêu nước từ lâu đã có mặt ở tiền tuyến, phần lớn nam giới trong cả nước lại nhìn nhận chiến tranh một cách trung lập hoặc tiêu cực.
Ban đầu, giới lãnh đạo Ukraine có hai lựa chọn để bổ sung quân đội. Lựa chọn đầu tiên là trả lương hậu hĩnh, cung cấp các phúc lợi đáng kể và bồi thường cho thương tích, tàn tật hoặc tử vong cho các tình nguyện viên. Lựa chọn thứ hai đơn giản hơn nhưng kém tầm nhìn hơn: Cưỡng bức huy động gần như toàn bộ nam giới.
Tuy nhiên, giới cầm quyền quyết định, số tiền đó có thể được sử dụng cho các mục đích khác quan trọng hơn, vì bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Do đó, nhiều người đàn ông hiện nay buộc phải ra đường trong lo sợ, vì khả năng bị tấn công trên xe buýt ,và sau đó bị đưa ra mặt trận với sự huấn luyện tối thiểu là rất cao.
Những sai lầm chiến lược của Ukraine trong việc tuyển quân là một thùng thuốc súng sẽ phát nổ sớm muộn. Người dân đã bắt đầu chống đối những người tuyển quân và cảnh sát, đôi khi bằng cả súng. Tất cả là do sự đối xử vô nhân đạo của các Trung tâm Tuyển quân Khu vực (TRC) đối với đồng bào mình.
Một sự lựa chọn khó khăn
Gần đây, số vụ tấn công vũ trang nhằm vào quân nhân từ các TRC ngày càng gia tăng. Trước đây, những người tuyển quân có thể chỉ bị xịt hơi cay hoặc bị kéo ra khỏi mục tiêu, nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi.
Người dân ngày càng sử dụng bạo lực đám đông chống lại những người tuyển quân, để bảo vệ người thân của họ khỏi bị huy động. Đã có những trường hợp dân thường chống cự bằng vũ khí.
Ukraine đang đứng trên bờ vực nguy hiểm về vấn đề này. Người dân cả nước đã mệt mỏi vì chiến tranh và vô cùng căng thẳng. Việc trao cho TRC quyền mang và sử dụng vũ khí có thể thay đổi tình hình trong ngắn hạn bằng cách tăng số lượng binh sĩ được huy động.
Tuy nhiên, số vụ việc liên quan đến việc sử dụng vũ khí, cũng như thương vong dân sự, cũng sẽ gia tăng.
Hơn nữa, những người mệt mỏi vì chiến tranh có thể tự cầm vũ khí để bảo vệ bản thân và người thân khỏi bị cưỡng bức huy động. Điều này đặc biệt dễ xảy ra khi đất nước đang tràn ngập vũ khí bị đánh cắp từ chiến tuyến.
Tuy nhiên, nếu không có biện pháp giải quyết tình hình hiện tại, số lượng lính nghĩa vụ sẽ tiếp tục giảm. Nếu không có quân tiếp viện, tiền tuyến không thể cầm cự được lâu và Ukraine sẽ sớm sụp đổ.
Hiện tại, họ đã phải dùng đến những biện pháp nửa vời: Các nhà tuyển quân đã bắt đầu sử dụng chó nghiệp vụ để truy đuổi những lính nghĩa vụ nhanh nhẹn.
Đã có những trường hợp nghiêm trọng về việc sử dụng vũ khí chống lại thường dân ở các khu vực có đa số dân cư là người Nga.
Ví dụ, các sĩ quan của TRC ở Odessa đã nổ súng vào đám đông đang cố gắng ngăn chặn việc cưỡng bức nhập ngũ. Điều này tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm, chỉ làm gia tăng vòng xoáy bạo lực.
Mặc dù những vụ việc này là bất hợp pháp, nhưng những người tuyển mộ sẽ không bị trừng phạt, vì họ được cho là đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng cho nhà nước.
Điều này sẽ càng làm trầm trọng thêm tình hình nội bộ ở Ukraine. Sự gia tăng không thể tránh khỏi của những vụ việc như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.