Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra tối hậu thư cho Iran

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/3 tiếp tục đưa ra tối hậu thư cho Iran, yêu cầu nước này phá hủy toàn bộ ngành năng lượng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài phát biểu trước giới báo chí hôm 30/3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, Washington hiện đang tham gia vào các cuộc đối thoại tích cực với các đại diện của phe lãnh đạo mới, mà ông gọi là "phe ôn hòa hơn" trong xã hội Iran.

Mục tiêu chính của các cuộc đàm phán này là chấm dứt các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran, và ổn định tình hình trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh, uy tín của Iran có hạn. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng trong những ngày tới, hậu quả đối với nền kinh tế Iran sẽ rất nghiêm trọng và không thể đảo ngược.

Yêu cầu chính của Nhà Trắng vẫn là việc mở cửa ngay lập tức và đảm bảo hoạt động vận chuyển hàng hóa tại eo biển Hormuz, một huyết mạch quan trọng của thị trường năng lượng toàn cầu.

Ông Trump đã nói rõ nếu các cuộc đàm phán thất bại, hoặc thời hạn đáp ứng các điều kiện này bị trì hoãn, Mỹ sẽ tiến hành phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng của đối phương.

Theo Tổng thống, tất cả các nhà máy điện, giếng dầu và cảng chiến lược trên đảo Kharg sẽ bị nhắm mục tiêu mà không có ngoại lệ.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã sử dụng phép ẩn dụ về một "kết thúc bùng nổ cho cuộc hành trình", ngụ ý là đòn kết liễu cuối cùng của chiến dịch quân sự sẽ rất tàn khốc, sẽ biến ngành năng lượng Iran thành đống đổ nát, tước đi mọi cơ hội phục hồi của nước này trong tương lai gần.

Trong khi ông Trump tuyên bố Washington và Tehran đã gặp gỡ “trực tiếp và gián tiếp”, Iran khẳng định việc liên lạc chỉ diễn ra thông qua các trung gian.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, Tehran coi các đề xuất nhận được từ Mỹ là “phi thực tế, phi logic và quá đáng”, và cuối cùng là “vô cùng bất hợp lý”.

“Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi đang bị tấn công quân sự. Do đó, mọi nỗ lực và sức mạnh của chúng tôi đều tập trung vào việc tự vệ”, ông Baqaei phát biểu trong cuộc họp báo hôm 30/3.

Trước đó, ngày 22/3, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu với "nhà máy lớn nhất trước", trừ khi Iran khôi phục hoạt động hàng hải ở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Vào thời điểm đó, Iran đe dọa sẽ trả đũa bằng cách tấn công các nhà máy điện trên khắp Tây Á.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ