Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tối 3/11, tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ VHTT&DL Khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người. 

Chương trình nghệ thuật Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người.
Chương trình nghệ thuật Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người.

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người”.

Ngày hội quy tụ 14 dân tộc đang sinh sống tại 11 tỉnh: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: “Ngày hội chính là sân chơi bổ ích, lành mạnh, tạo mạch nguồn đầy cảm xúc cho các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đã gắn bó, đam mê với nghệ thuật dân gian và thể thao truyền thống dân tộc. Những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội sẽ tạo nên một bức tranh sinh động, rực rỡ sắc màu về toàn cảnh đời sống văn hóa của các dân tộc có số dân dưới 10 nghìn người”.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội có chủ đề “Sắc màu văn hoá – Hội tụ và lan toả” có sự tham gia của 150 diễn viên chuyên nghiệp cùng 450 diễn viên quần chúng. Chương trình gồm 3 chương: Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn; Lung linh sắc màu đại ngàn và Lai Châu kỳ vỹ - vui ngày hội.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hoá của các dân tộc.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hoá của các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tuyển chọn những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa, tín ngưỡng những quan niệm, giá trị tinh hoa trong âm nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian.

Bằng hình thức nghệ thuật diễn xướng, hoạt cảnh vui nhộn kết hợp hài hòa với các trường đoạn có sự tham gia của nghệ nhân trong cảnh diễn, chương trình nghệ thuật đã tạo nên bức tranh về sức sống giữa thiên nhiên hùng vĩ. Qua đó, thu hút mọi du khách tham gia.

Đến với Ngày hội, người dân cùng du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động. Mọi người còn được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc như: Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; trình diễn nghề thủ công truyền thống; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương…

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Ngày hội.

Ban tổ chức trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Ngày hội.

Tại Lễ Khai mạc, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Ngày hội là cơ hội quý để được chứng kiến, trình diễn những nét đặc trưng, bản sắc văn hóa độc đáo. Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tôn vinh, phát huy những giá trị cốt lõi về văn hóa truyền thống tốt đẹp của 14 dân tộc đến từ 11 tỉnh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.