Tối 2/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.
Liên hoan năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển (2006 - 2026) của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam.
Trải qua 9 kỳ tổ chức, Liên hoan đã khẳng định vị thế là sự kiện võ thuật đối ngoại có quy mô lớn, trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng yêu võ cổ truyền trên khắp thế giới. Không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, sự kiện còn quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc và bản sắc dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Liên hoan năm nay thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với hơn 260 võ sư, võ sinh đến từ Pháp, Italia, Liên bang Nga, Maroc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan... Cùng với đó là hàng chục đoàn, võ phái trong nước với hơn 1.000 đại biểu tham gia.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, võ cổ truyền Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ buổi đầu dựng nước và giữ nước đến những cuộc đấu tranh bảo vệ non sông, võ thuật đã trở thành một phần của bản lĩnh, khí phách và tâm hồn dân tộc.
Theo ông Tuấn, trên vùng đất Bình Định - quê hương của Tây Sơn Tam kiệt và là một trong những cái nôi tiêu biểu của võ cổ truyền Việt Nam - tinh hoa võ học được các thế hệ võ sư, võ đường gìn giữ, trao truyền và phát triển.
"Tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ môn võ truyền thống, mà còn là gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và "căn cước văn hóa" của dân tộc", ông Phạm Anh Tuấn nói.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới địa phương tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng; khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường kết nối giữa võ thuật với văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, điểm nhấn trong phát triển du lịch của Gia Lai, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương "nơi đại ngàn chạm biển xanh".
Ông Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn các võ sư, võ sĩ và các tổ chức võ thuật trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị của Võ cổ truyền Việt Nam.