Ngày 24/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B cho thân nhân các gia đình.
Theo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, sau Hiệp định Genève năm 1954, để phục vụ nhiệm vụ chi viện cho miền Nam, nhiều cán bộ bí mật vào chiến trường với mật danh "đi B".
Do yêu cầu bảo mật, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và tư trang cá nhân được gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ. Đến năm 2010, số hồ sơ này được bàn giao cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai quản lý, xác minh và từng bước trao trả cho chủ nhân hoặc thân nhân.
Mỗi bộ hồ sơ gồm nhiều tài liệu, kỷ vật quý như sơ yếu lý lịch, thẻ Đảng, sổ Đoàn, huân chương, huy chương, bằng khen, nhật ký, ảnh, sổ tay... Đây không chỉ là những hiện vật có giá trị lịch sử mà còn lưu giữ ký ức, lý tưởng và sự cống hiến của một thế hệ vì độc lập dân tộc.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao trả hồ sơ, kỷ vật của 10 cán bộ đi B có nguyên quán tại Bình Định trước đây.
Xúc động nhận lại kỷ vật của cha sau hơn 70 năm, bà Thái Thị Thự (77 tuổi), con gái cán bộ đi B Thái Bá, cho biết, những cuốn sổ, tấm ảnh và giấy tờ của cha là tài sản vô giá đối với gia đình; đồng thời góp phần giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về sự hy sinh, cống hiến của lớp người đi trước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh việc trao trả hồ sơ, kỷ vật không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cho thế hệ trẻ.