Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2025

GD&TĐ - Sáng 26/8, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2025.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham gia Hội giảng. (Ảnh: TT)
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng cờ lưu niệm các đơn vị tham gia Hội giảng. (Ảnh: TT)

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là hoạt động chuyên môn được tổ chức định kỳ nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trao đổi, học tập kinh nghiệm.

oanh.jpg
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh khai mạc Hội giảng. (Ảnh: TT)

Đồng thời khuyến khích các nhà giáo tăng cường trau dồi, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, kỹ năng giảng dạy, phát triển các phương pháp giảng dạy mới. Từ đó, thúc đẩy việc khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, dụng cụ, đồ dùng dạy học vào thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Kim Oanh cho biết, Hội giảng lần này là cơ sở để đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, từ đó giúp định hướng, có kế hoạch cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhà giáo phù hợp với tình hình thực tế.

db.jpg
Các đại biểu dự khai mạc Hội giảng. (Ảnh: TT)

"Kết quả, thành tích tại Hội giảng là cơ sở để chọn ra những nhà giáo xuất sắc, có bài trình giảng hay, đại diện cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc trong thời gian tới", bà Oanh nhấn mạnh.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2025 được tổ chức tại Trường Cao đẳng Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột) từ ngày 26 - 29/8/2025.

Tham gia Hội giảng có 32 nhà giáo đến từ 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm các trường: Cao đẳng Đắk Lắk; Cao đẳng Y tế Đắk Lắk; Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên; Cao đẳng FPT Polytecnic (cơ sở Tây Nguyên); Cao đẳng Công Thương Việt Nam (cơ sở Đắk Lắk); Trung cấp Đắk Lắk và Trung cấp Buôn Ma Thuột.

Tại đây, các nhà giáo sẽ tham gia thi trình giảng ở các nhóm ngành nghề như: Công nghệ ô tô; Kỹ thuật hàn; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Thú y; Kế toán – Doanh nghiệp; May thời trang; Công nghệ thông tin; Điều dưỡng; Văn thư hành chính; Khách sạn, nhà hàng. Trong đó có 8 bài giảng tích hợp, 14 bài giảng lý thuyết, 10 bài giảng thực hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nghệ nhân Đinh Hdot hướng dẫn Bùi Thành Luân và Y Sơn Việt cách chỉnh chiêng truyền thống.

Số hóa tiếng chiêng giữa đại ngàn

GD&TĐ - Trước nguy cơ mai một của nghề chỉnh chiêng truyền thống ở Tây Nguyên, hai học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh (Kbang, Gia Lai) tìm cách lưu giữ những thanh âm của đại ngàn bằng công nghệ số.

TS Vũ Huyền Trang (thứ hai từ trái qua) cùng các nghệ nhân người Bahnar. Ảnh: NVCC.

Giữ hồn thổ cẩm Bahnar

GD&TĐ - Giữa nhịp sống hiện đại, những khung dệt ở xã Tơ Tung (Gia Lai) vẫn âm thầm chuyển động.