Khách hàng bất ngờ mua lại nhà máy lọc dầu bị tịch thu ở Đức

GD&TĐ - Đức cuối cùng đã tìm được người mua nhà máy lọc dầu bị tịch thu thuộc sở hữu của một công ty đến từ Liên bang Nga.

Khách hàng bất ngờ mua lại nhà máy lọc dầu bị tịch thu ở Đức

Công ty khí đốt khổng lồ Qatar được cho là đang đàm phán để mua cổ phần của Rosneft tại nhà máy lọc dầu Schwedt của Đức, doanh nghiệp này nằm dưới sự giám hộ của Berlin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào năm 2022, hãng tin Anh Reuters cho biết.

Được biết Schwedt là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư ở Đức, 54% thuộc sở hữu của "gã khổng lồ" dầu mỏ nhà nước Nga và lấy dầu từ đường ống Druzhba để vận hành. Nhà máy lọc dầu Schwedt cung cấp 90% nhu cầu nhiên liệu của thủ đô Berlin.

Reuters đưa tin, quyền quản trị của nhà nước sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 9, trong khi Berlin hiện có toàn quyền kiểm soát tài sản này thì Công ty Rosneft sẽ giữ một số quyền kiểm soát khi bán cổ phần của mình trong nhà máy lọc dầu.

Vì quyền quản trị sắp kết thúc và đang trong quá trình chấm dứt hoặc gia hạn, chính phủ Đức có thể quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận về 54,17% cổ phần nhà nước trong liên doanh nói trên, được ký kết trước ngày đó.

Chúng ta đang nói về số tiền xấp xỉ 7 tỷ USD, theo thông tin của Reuters, số cổ phần còn lại do Shell nắm giữ, hãng này cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng họ sẽ bán sở hữu của mình cho Tập đoàn Prax của Anh.

Image_01-1.jpg
Cổ phần của nhà máy lọc dầu Schwedt đang được phân bổ lại cho các chủ sở hữu.

Theo Bloomberg, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, Qatar là ứng cử viên mới nhất giành được cổ phần cho phối trong nhà máy lọc dầu và một phái đoàn từ Doha đã đến thăm Berlin những ngày này.

Các nguồn tin giấu tên của cơ quan thông tấn Mỹ cho biết thêm, chính phủ Đức sẽ đồng ý một thỏa thuận với Qatar và quyết định hiện thuộc về ban quản lý Rosneft.

Ngược lại, Reuters nhắc nhở rằng Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) sở hữu 19% cổ phần của Rosneft, tức là bằng cách nào đó, người Nga vẫn liên quan mật thiết tới cơ sở công nghiệp nói trên.

Trung Quốc và Ấn Độ đang hỗ trợ nền kinh tế Nga khi mua lượng lớn dầu thô.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Phút 'sinh tử' trong lũ dữ

GD&TĐ - Ngày 10/9, nước dâng nhanh và chảy xiết đổ vào Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).