Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Chuyên Ngoại ngữ

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường Chuyên Ngoại ngữ

(GD&TĐ) - 43 năm kể từ ngày  được thành lập (năm 1969) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội là một trong những trường THPT có chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Trường thuộc hệ thống các trường công lập nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, chịu sự quản lý của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính. Hàng năm trường đào tạo khoảng 1200-1300 học sinh được tuyển chọn từ khắp mọi miền của đất nước.

Học sinh trường THPT Chuyên
Học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ảnh MH/Internet)

Nói đến trường Chuyên ngoại ngữ là nói đến một ngôi trường đào tạo chuyên sâu về ngôn ngữ của các nước trên thế giới như Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn… và từ năm 2008, học sinh của trường được học thêm ngoại ngữ 2 theo nguyện vọng.

Từ năm học 2009-2010, trường bắt đầu thực hiện đề án giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng nước ngoài. Trong thời gian đầu trường tổ chức giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 10. 

Hướng đến mục tiêu đào tạo học sinh giỏi ngoại ngữ, vững vàng các môn văn hóa cấp THPT,  song song với nhiệm vụ giảng dạy văn hóa là định hướng phát triển nhân cách và trang bị những kĩ năng sống cần thiết cho học sinh vào đời.

Tiếp nối những thành tựu, năm học 2011 - 2012  qua kì thi tốt nghiệp THPT của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã đỗ 100% ( với tổng số 408 học sinh) trong đó 28,67% xếp loại giỏi; 39,95% xếp loại khá và 31,37% xếp loại trung bình.

Đặc biệt em Nguyễn Nguyệt Minh - học sinh lớp 12H đã giành danh hiệu Thủ khoa tốt nghiệp THPT của Hà Nội năm 2012 với tổng điểm thi là 58

Đây là năm thứ hai liên tiếp Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có học sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp cao nhất thành phố. Trước đó năm 2011 em Vũ Mai Trang là Thủ khoa tốt nghiệp THPT của Hà Nội với tổng điểm thi là 57.5.

Ngọc Trinh 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...