Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc tế hình thức trực tuyến

GD&TĐ - Sáng 2/10, Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại”.

Hiện nay nhiều Trường đại học đã và đang đẩy mạnh tổ chức hội thảo bằng hình thức trực tuyến
Hiện nay nhiều Trường đại học đã và đang đẩy mạnh tổ chức hội thảo bằng hình thức trực tuyến

Hội thảo đã thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia từ các viện nghiên cứu, công ty luật, cơ quan quản lý nhà nước…  tham dự.

Đáng chú ý, hội thảo được Nhà trường tổ chức theo phương thức kết hợp giữa offline (tại hội trường) và online qua hệ thống phần mềm trực tuyến zoom với các chuyên gia của trường Đại học Conventry – UK, Đại học Monreal - Canada, Đại học Laussane – Thụy Sĩ…

Đây là phương thức Nhà trường đổi mới để ứng phó với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19.

Hội thảo do Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP.HCM chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác khoa học giữa Trường Đại học Luật Hồ Chí Minh và Quỹ Rosa – Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Trường ĐH Luật TP.HCM
Các đại biểu tham dự hội thảo tại Trường ĐH Luật TP.HCM

Với 4 phiên thảo luận trong 8 giờ đồng hồ, các diễn giả đã cùng nhau trao đổi các vấn đề pháp lý chung về bảo vệ lợi ích phi thương mại cũng như đi sâu phân tích các khía cạnh như lao động, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo, bảo vệ dữ liệu cá nhân xuyên biên giới, các quy định về an toàn thực phẩm, minh bạch và chống tham nhũng...

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đưa ra các vấn đề cần chú trọng trong thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA khi áp dụng các quy định về bảo vệ lợi ích phi thương mại trong thực tiễn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.