Ninh Thuận: Lao động mất việc do dịch Covid – 19 sắp được học nghề miễn phí

GD&TĐ - Hiện tại, trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận đang được Tổ chức hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Học viên trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận trong tiết thực hành. (Ảnh: Duy Quan).
Học viên trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận trong tiết thực hành. (Ảnh: Duy Quan).

Theo đó, quyền lợi của người học cụ thể như sau: miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa 80.000 đồng/ngày thực học, hỗ trợ đi lại, lưu trú 500.000 đồng/tháng và đặc biệt sau khi hoàn thành khóa học sẽ nhận được 100 EURO/học viên (tương đương 2,7 triệu đồng).

Thời gian khai giảng dự kiến vào tháng 10/2020 và thời gian đào 2 tháng. Nghề tuyển sinh gồm: điện và điện lạnh.

Ông Nguyễn Phan Anh Quốc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận cho biết: “Dự kiến mỗi lớp học tối đa sẽ là 25 học viên. Trước mắt sẽ mở 2 lớp, nếu nhu cầu người học nhiều thì chúng tôi sẽ đề nghị hỗ trợ thêm. Nhà trường cũng cam kết sau khi học xong cũng giới thiệu việc làm luôn cho học viên để họ có việc làm ổn định”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…