Niềm vui của giáo viên vùng khó Quảng Bình

GD&TĐ - Ngày 12/5, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho giáo viên Trường tiểu học Quảng Hợp (Quảng Trạch – Quảng Bình) và đến thăm hỏi, động viên 3 thầy cô giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại xã Quảng Hợp (Quảng Trạch - Quảng Bình).
Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã trao số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ việc xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại xã Quảng Hợp (Quảng Trạch - Quảng Bình).

Với phương châm: ”vừa phát huy nội lực - vừa tranh thủ ngoại lực”, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các đơn vị bạn và sự đóng góp của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong tỉnh Quảng Bình..., hiện nay Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã xây dựng được 31 phòng công vụ cho giáo viên.

Toàn cảnh lễ trao tiền xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh lễ trao tiền xây dựng nhà công vụ cho giáo viên tại xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. 

Thực tế số lượng giáo viên cần nhà công vụ quá lớn khi toàn tỉnh còn gần 3.000 giáo viên cần nhà ở công vụ. Trong đó, huyện Quảng Trạch là một trong những huyện quá khó khăn về nhà công vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại công trình nhà công vụ cho giáo viên xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tại công trình nhà công vụ cho giáo viên xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch 

Ghi nhận tại xã Quảng Hợp huyện Quảng Trạch cho thấy, đây là địa bàn miền núi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, số lượng nhà giáo cần nhà công vụ đông nhất. Toàn xã Quảng Hợp có 6 cặp vợ chồng đều là giáo viên dạy các trường trong xã.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam trao số tiền 20 triệu đồng cho đại diện Công đoàn ngành giáo dục Quảng Bình hỗ trợ mua sắm nội thất nhà công vụ xã Quảng Hợp.
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn GD Việt Nam trao số tiền 20 triệu đồng cho đại diện Công đoàn ngành giáo dục Quảng Bình hỗ trợ mua sắm nội thất nhà công vụ xã Quảng Hợp.

Với nhu cầu bức thiết như vậy, Công đoàn ngành giáo dục Quảng Bình đã chọn Trường TH Quảng Hợp để đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên giải quyết phần nào khó khăn để giúp các giáo viên ổn định tinh thần để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thầy giáo Trần Quốc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn (TX. Ba Đồn), bị suy thận và vừa mổ tim hở tại Bệnh viện trung ương Huế cách đây 1 tháng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và thầy giáo Trần Quốc Khánh, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Sơn (TX. Ba Đồn), bị suy thận và vừa mổ tim hở tại Bệnh viện trung ương Huế cách đây 1 tháng.

Bộ GD&ĐT, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, ngành GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ 520 triệu đồng (500 triệu đồng tiền xây dựng và 20 triệu đồng tiền trang bị nội thất), cùng việc UBND huyện Quảng Trạch giúp đỡ hơn 200 triệu đồng để xây dựng nhà công vụ cho giáo viên xã Quảng Hợp. Dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong 7/2019.  

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng quà cho cô giáo Hoàng Thị Thỏa, giáo viên Toán Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bố Trạch), bị tai nạn giao thông, hôn mê sâu, hiện đang điều trị phục hồi chức năng.
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cùng đại diện Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng quà cho cô giáo Hoàng Thị Thỏa, giáo viên Toán Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bố Trạch), bị tai nạn giao thông, hôn mê sâu, hiện đang điều trị phục hồi chức năng. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhà giáo đã khắc phục khó khăn, tận tâm ”trồng người” ở địa bàn vùng khó và trao số tiền hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho thầy cô giáo Trường TH Quảng Hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm và tặng quà thầy giáo Phạm Văn Thiên, giáo viên dạy Thể dục Trường THPT Lương Thế Vinh (TX. Ba Đồn), bị ung thư xương, phải cắt cụt chân trái và hiện đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa thăm và tặng quà thầy giáo Phạm Văn Thiên, giáo viên dạy Thể dục Trường THPT Lương Thế Vinh (TX. Ba Đồn), bị ung thư xương, phải cắt cụt chân trái và hiện đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa mong muốn nhà công vụ sẽ được thi công bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để giáo viên sớm có chỗ ở, yên tâm bước vào khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Công đoàn ngành Giáo dục và lãnh đạo Sở GD&ĐT đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà chia sẻ với 3 trường hợp nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Bình.

Trong chuyến thăm này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã chia sẻ những khó khăn và động viên Mẹ của thầy giáo Trần Quốc Khánh (là Mẹ Việt Nam anh hùng) tại xã Quảng Thuỷ, Thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.