Ngày hội Toán học mở 2019: Toán học ở khắp mọi nơi

GD&TĐ - “Mathematics is Everywhere - Toán học ở khắp mọi nơi” là chủ đề của Ngày hội Toán học mở - MOD 2019.

Ngày hội Toán học mở 2019: Toán học ở khắp mọi nơi

Ngày hội Toán học mở (Math Open Day - MOD) là hoạt động quảng bá về Toán học được Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức thường niên hằng năm từ năm 2015 với sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh, những người yêu thích Toán học ở trong và ngoài nước. Ước tính khoảng 2.000 lượt người tham dự hoạt động này mỗi năm.

Năm nay, MOD 2019 được tổ chức với sự phối hợp giữa Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với ĐHQG Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ngày hội lý thú này sẽ được tổ chức trong ngày 3/11 tới tại ĐHQG Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú, như: Triển lãm “Những ô cửa Toán học”, trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”; những góc khuất Toán học, Toán học từ những ô vuông; trạm trung chuyển Toán học; phép biến hình của giấy; Toán học trong môi trường; du hành cùng hệ mặt trời; công nghệ vì cuộc sống xanh…

Người tham dự ngày hội cũng sẽ được trải nghiệm xưởng thực hành Toán học trong 3 khung giờ ngày 3/11 (từ 9h30-10h15; 11h-11h45; 14h30-15h15), tại phòng 203, tầng 2, Nhà điều hành ĐHQG Hà Nội.

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động chuyên môn với bài giảng đáng chú ý, đó là: Bài giảng “Thống kê và xác suất trong chương trình giáo dục phổ thông mới” ở cả buổi sáng (9h30-12h) và chiều (14h-17h).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ