ĐH Thái Nguyên gặp mặt và tôn vinh các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 20/11, ĐH Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, tôn vinh các nhà giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao tặng các danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ cho các tập thể và các cá nhân.

GS.TS Phạm Hồng Quang cùng Ban giám đốc đại học tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo ĐHTN qua các thời kỳ
GS.TS Phạm Hồng Quang cùng Ban giám đốc đại học tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo ĐHTN qua các thời kỳ

Dự buổi gặp mặt có TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ông Trịnh Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện các Sở, Ban, ngành của tỉnh.

Về phía ĐH Thái Nguyên có GS.TS Phạm Hồng Quang - Giám đốc ĐH Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám đốc đại học và lãnh đạo ĐH Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Trong diễn văn kỉ niệm, thay mặt lãnh đạo ĐH Thái Nguyên, GS.TS Phạm Hồng Quang đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, những giá trị lớn trong truyền thống của người Việt Nam. Đồng thời đề cập đến sứ mệnh của ĐH Thái Nguyên trong tình hình mới với nhiều khó khăn, thách thức;

Điều duy nhất, quý giá mà ĐH Thái Nguyên có thế mạnh đó là con người - “Chính là đội ngũ các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết và trách nhiệm, có năng lực sáng tạo và đổi mới, có khát vọng xây dựng ĐH Thái Nguyên và các trường ĐH có thương hiệu và đẳng cấp” - GS.TS Phạm Hồng Quang nhấn mạnh.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho 2 tập thể và các cá nhân.
 Đồng chí Trịnh Việt Hùng trao tặng Bằng khen của Chính phủ cho 2 tập thể và các cá nhân.

GS.TS Phạm Hồng Quang cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ mà tập thể cán bộ, giảng viên của đại học cần tập trung các giải pháp, nguồn lực thực hiện trong thời gian tới; Đó là: Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch đại hội đảng các cấp;

Xây dựng thiết chế tổ chức mới theo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi năm 2018 theo tinh thần chủ đạo là tự chủ ĐH cao; Về chuyên môn tập trung xây dựng các chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao; đánh giá các chương trình theo chuẩn khu vực; triển khai có hiệu quả các đề án chuyển giao khoa học công nghệ với các tỉnh;

Triển khai kế hoạch đầu tư công có hiệu quả về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, đổi mới giảng đường và phát triển chương trình mới; Siết chặt kỉ cương nề nếp quản trị ĐH, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, tạo niềm tin của xã hội đối với các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là các chiến lược xây dựng đề án dịch vụ, đề án khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên và giảng viên để chúng ta cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp nhất.

GS.TS Phạm Hồng Quang tặng hoa chúc mừng 6 nhà giáo được công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư của kỳ xét năm 2019
 GS.TS Phạm Hồng Quang tặng hoa chúc mừng 6 nhà giáo được công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư của kỳ xét năm 2019

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, TS. Vũ Minh Đức đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS Trần Chí Thiện (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh); Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 9 cá nhân của đại học;

Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường ĐH Nông Lâm và danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho PGS.TS Trần Văn Điền – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm.

Cũng nhân dịp này, ĐH Thái Nguyên cũng đã chúc mừng 6 nhà giáo của ĐH Thái Nguyên đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư của kỳ xét năm 2019; tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên là lãnh đạo ĐH Thái Nguyên qua các thời kỳ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ