Đà Nẵng: Khánh thành Trường tiểu học Lý Tự Trọng

GD&TĐ - Ngày 20/11, Trường tiểu học Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và cắt băng khánh thành ngôi trường mới.

Ông Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Lý Tự Trọng. 
Ông Lê Trung Chinh (thứ 6, từ trái sang) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường tiểu học Lý Tự Trọng. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học, UBND TP Đà Nẵng đã đầu tư gần 88 tỷ đồng để xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng. Công trình khởi công vào tháng 10/2019, với tổng diện tích hơn 8.000m2; quy mô 4 tầng, 30 phòng học, bảo đảm cho 100% học sinh được học tập, vui chơi 2 buổi/ngày.

Tổng thể có khu hiệu bộ, phòng chức năng, khu thể thao, bể bơi, 100% phòng học được lắp đặt điều hòa, tivi phương tiện và đồ dùng dạy học bảo đảm đủ để triển khai hiệu quả việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Trường tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập năm 2015 từ Trường bán công năng khiếu thuộc Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng và chuyển sang mô hình trường công lập. Trong 5 năm qua, sự nỗ lực của tập thể sư phạm đã mang lại những chuyển biến tích cực trong dạy và học; chất lượng giáo dục từng bước phát triển vững chắc và ngày càng đi vào thực chất.

Học sinh nhà trường đạt được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Đội ngũ giáo viên ngày càng vững mạnh về số lượng và chất lượng; 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ