25 giáo viên được trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2020

GD&TĐ - Ngày 20/11, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Sở GD&ĐT đã tổ chứ Lễ trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2020 và tuyên dương khen thưởng năm học 2019-2020.

25 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến đại học được tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019-2020.
25 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến đại học được tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019-2020.

Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, trong năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể và sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc ngành Giáo dục, TP Đà Nẵng có 1 tập thể và 2 cá nhân được vinh danh là điển hình tiên tiến; 2 nhà giáo được Bộ GD&ĐT vinh danh Nhà giáo tiêu biểu năm 2020; có 19 cá nhân được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ 5; có 32 tập thể và 151 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020…

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning cấp thành phố năm học 2019-2020 có 2.550 giáo viên tham gia, với 140 giải Nhất, 271 giải Nhì, 406 giải Ba và 491 giải Khuyến khích. Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 có 45 học sinh đạt giải/61 học sinh dự thi. Trong đó 6 giải Nhì, 17 giải ba và 22 giải Khuyến khích. Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh thành phố Đà Nẵng là 98,33%, tăng 7,86% so với năm 2019. Trong đó có 8 trường có tỉ lệ dỗ tốt nghiệp 100% là: THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT Phan Châu Trinh, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Nguyễn Trãi, THPT Hòa Vang, THPT Nguyễn Thượng Hiện và Hệ thống giáo dục Sky-Line. Đặc biệt, khối Giáo dục thường xuyên có những chuyển biến tích cực so với năm trước, trong đó, Trung tâm GDTX số 3 có tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 92,98%.

Dịp này, 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2018-2019; 6 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020; 17 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng; 17 tập thể của Khối thi đua được nhận Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng năm học 2019-2020; 8 tập thể và 52 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2019-2020; 326 cá nhân trong ngành và 14 cá nhân ngoài ngành được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2020.

Đặc biệt, có 25 giáo viên ở các cấp học từ mầm non đến Đại học được tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm học 2019-2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ