Cô giáo giản dị, gần gũi nhưng cũng rất đặc biệt

GD&TĐ - Đó là điều mà đồng nghiệp, học sinh hay nói về cô giáo Phạm Thị Hồng Duyên (trường THCS Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)- một trong những gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII. “Đặc biệt” bởi không chỉ là một nhà giáo giỏi nghề, tâm huyết, cô Phạm Thị Hồng Duyên còn là một nhà giáo đa tài, thường được mọi người yêu mến gọi là MC duyên dáng, đạo diễn kịch bản chuyên nghiệp, hoa hậu ảnh...

Dệt yêu thương với nghề, với trò

Niềm vui xen lẫn niềm tự hào khi là một trong những điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VII- năm 2020, cô Duyên bộc bạch: “Thành tích mà tôi có được ngày hôm nay là của chung tập thể các thế hệ thầy cô giáo, các em học sinh và gia đình đã luôn đồng hành, hỗ trợ tôi trong mọi hoạt động, trong cuộc sống. Đây sẽ là nguồn động lực lớn lao để tôi nỗ lực hơn nữa trong sứ mệnh “trồng người” mà tôi nguyện gắn bó, cống hiến suốt cả cuộc đời”.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Duyên bên đồng nghiệp và học trò.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Duyên bên đồng nghiệp và học trò.

Tốt nghiệp trường ĐHSP Hà Nội, năm 1994, cô Duyên được về công tác tại chính ngôi trường cô đã học tập và lớn lên - trường THCS Nguyễn Du, Sóc Sơn, Hà Nội. Từ đó, cô một lòng dệt yêu thương với nghề, với trò trong niềm đau đáu đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương…

Là Chi ủy viên, cô luôn đi đầu trong việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức Nhà giáo bằng việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Luôn tâm niệm “Muốn có HS giỏi thì trước hết phải có người thầy giỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc, thực sự coi học trò là những đứa con của mình”, cô giáo đa tài không ngại khó, ngại vất vả, kiên trì học hỏi, chủ động sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả công tác. Với cô, học trò như những đứa con của mình, chúng làm tốt thì mình phải khen động viên, chúng sai mình phải phân tích dạy bảo, vì vậy với học trò cô giáo Duyên vừa là thầy, vừa là bạn. Biết được môn Văn là môn học không nhiều HS hứng thú, cô luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp để tăng sự hào hứng trong các em.

Sáng tạo, đổi mới trong dạy học

Cô dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy, rèn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả trong công việc. T

ừ năm 1994 đến năm 2020, cô Phạm Thị Hồng Duyên đã 20 lần liên tục đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, Lao động giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô đã nhiều lần dự thi giáo viên dạy giỏi và 03 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp TP, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen như: Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà – Cô giáo người mẹ hiền” (2008 - 2013); Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm học 2012-2013; Kỉ niệm chương của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2014; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2013 – 2014, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2020…

Là một GV có bề dày kinh nghiệm, cô đã bồi dưỡng được nhiều thế hệ HS tham dự kỳ thi HS giỏi các cấp đạt giải cao. Đội tuyển HS giỏi Văn lớp 9 của huyện Sóc Sơn do cô bồi dưỡng năm nào cũng có HS đạt giải TP. 

Niềm vui bên học trò.
Niềm vui bên học trò.

Trong phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, cô tích cực tham gia và liên tục được phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn nghiệm thu. Đặc biệt, cô đạt 14 sáng kiến xếp loại C, B cấp ngành do Sở GD&ĐT Hà Nội nghiệm thu và công nhận. 

Cô Duyên còn là hạt nhân“ tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, mang về nhiều thành tích cao cho nhà trường bởi vốn kiến thức phong phú, sâu sắc của mình, như đạt giải Ba năm 2012 và giải Nhất quốc gia năm 2017 cuộc thi viết Tìm hiểu lịch sử  quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam do Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức.

20 năm làm Tổ trưởng chuyên môn với phương châm gương mẫu, nhiệt tình, đoàn kết, giúp đỡ mọi người, cô đã cùng các đồng nghiệp tổ Khoa học xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong các hoạt động của nhà trường, cô luôn phát huy vai trò nêu gương, cháy hết mình và để lại dấu ấn sâu đậm qua các vai trò làm MC, đạo diễn chương trình...

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi năm 2020 này, cô giáo Phạm Thị Hồng Duyên là GV duy nhất ở huyện Sóc Sơn được đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.