Bế mạc và trao thưởng Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” lần thứ 14

GD&TĐ - Sau 7 ngày thi đấu sôi nổ, hào hứng, ngày 3/11, tại Trung tâm Giáo dục thể chất (ĐH Đà Nẵng), Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14 bế mạc và trao thưởng.

BTC trao HC nội dung đồng đội nam ĐH VHNT Quân đội và đồng đội nữ Sở GD&ĐT Thanh Hóa
BTC trao HC nội dung đồng đội nam ĐH VHNT Quân đội và đồng đội nữ Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Đến dự có TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thế chất (Bộ GD&ĐT), PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cùng gần 500 cán bộ lãnh đạo, vận động viên các cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị quản lý trong cả nước.

TS. Vũ Minh Đức trao thưởng cho các đội đạt huy chương Vàng
 TS. Vũ Minh Đức trao thưởng cho các đội đạt huy chương Vàng

Phát biểu Bế mạc giải, TS. Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14 thật sự là sân chơi thể thao lành mạnh đề nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau. Tăng cường sự gắn bó giữa tờ báo ngành GD&ĐT với bạn đọc và các hoạt động của Công đoàn Giáo dục với phong trào thể thao quần chúng của các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thế chất (Bộ GD&ĐT) trao thưởng cho các nội dung thi đấu đạt giải
TS. Ngũ Duy Anh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục thế chất (Bộ GD&ĐT) trao thưởng cho các nội dung thi đấu đạt giải

Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14 đã khép lại với thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong muốn các đơn vị giáo dục toàn quốc sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trong toàn ngành GD&ĐT và các hoạt động thể dục thể thao ngành GD&ĐT.

Các đơn vị tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ”, nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể chất cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, góp phần nêu gương và động viên học sinh - sinh viên tích cực rèn luyện thân thể, góp phần giáo dục con người mới toàn diện, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh trong môi trường giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam trao thưởng cho các VĐV
 Bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Việt Nam trao thưởng cho các VĐV

Thay mặt Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, TS. Vũ Minh Đức gửi lời cám ơn đến đơn vị đăng cai giải thi đấu ĐH Đà Nẵng, Báo Giáo dục và Thời đại – đơn vị tài trợ chính cho giải đấu, cùng các nhà tài trợ: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Mobifone chi nhánh Đà Nẵng, Công ty DANA Sport, Công ty CP Đất Quảng, Công ty Thư Sport, CLB bóng bàn Công Anh thành phố Lạng Sơn đã đồng hành cùng giải đấu, góp phần thành công cho Giải bóng bàn Người giáo viên nhân dân tranh giải Báo Giáo dục và Thời đại lần thứ 14.

TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà Nẵng trao thưởng cho các VĐV
 TS. Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà Nẵng trao thưởng cho các VĐV

Ghi nhận sự đóng góp cho giải đấu, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Báo Giáo dục và Thời đại – đơn vị đã tài trợ chính cho giải đấu và có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền cho “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14.

Trao Huy chương Đồng cho các nội dung thi đấu
 Trao Huy chương Đồng cho các nội dung thi đấu
Một số nội dung thi đấu trước khi diễn ra bế mạc
  Một số nội dung thi đấu trước khi diễn ra bế mạc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ