"Kéo dài" bữa ăn cho hơn 1.300 học sinh nghèo Điện Biên

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) phối hợp với Phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ trao tặng gần 4 tấn gạo và hàng trăm suất quà cho hơn 1.300 học sinh nghèo ở Điện Biên.

Đại diện Báo GD&TĐ, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ thay mặt các mạnh thường quân trao quà cho các đơn vị
Đại diện Báo GD&TĐ, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ thay mặt các mạnh thường quân trao quà cho các đơn vị

Qua kết nối của Báo GD&TĐ, Nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã kêu gọi sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức trong và ngoài nước. Tổng số tiền thu được hơn 100 triệu đồng, dành để mua nhu yếu phẩm cho 1.307 học sinh thuộc 19 trường ở các xã nghèo của Tp. Điện Biên Phủ gồm: Nà Nhạn, Nà Tấu, Mường Phăng, Pá Khoang và Thanh Minh. Những học sinh trên là con hộ nghèo, không thuộc diện thụ hưởng các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bà Nguyễn Hồng Ngọc (thứ 3 bên trái)- Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ thay mặt các mạnh thường quân trao quà cho cô trò điểm Trường Mầm non Lọng Nghịu, xã Mường Phăng
Bà Nguyễn Hồng Ngọc (thứ 3 bên trái)- Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ thay mặt các mạnh thường quân trao quà cho cô trò điểm Trường Mầm non Lọng Nghịu, xã Mường Phăng

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Báo GD&TĐ cùng với Nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng, Phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ thống nhất dành toàn bộ số tiền có được sau đợt kêu gọi để mua: Gần 4 tấn gạo; 63 can dầu ăn (loại can 5 lít); 100 chai nước mắm; gần 100 thùng mì tôm; 900 cuốn vở; xà phòng; bột canh I ốt, mì chính, bánh kẹo…

Công tác chuẩn bị tại điểm bản Mầm non Lọng Nghịu
Công tác chuẩn bị tại điểm bản Mầm non Lọng Nghịu

“Cám ơn Báo GD&TĐ đã kết nối để những tấm lòng vàng biết đến hoàn cảnh học sinh khó khăn của chúng tôi. Từ sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, số quà trên đã kéo dài bữa ăn ở trường của 1.307 học sinh (ở 3 cấp học: Mầm non, tiểu học và THCS) thêm được 3 tháng nữa, nghĩa là đến hết năm học 2020-2021. Chúng tôi vui lắm, nếu không có số gạo đoàn thiện nguyện hỗ trợ, các cháu phải về nhà ăn sắn, ăn khoai vì chuẩn bị bước vào tháng giáp hạt”, bà Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Tp. Điện Biên Phủ chia sẻ.

Một số hình ảnh tại buổi trao quà:

Phụ huynh hỗ trợ giáo viên vận chuyển quà
Phụ huynh hỗ trợ giáo viên vận chuyển quà
Giáo viên, phụ huynh thay mặt học sinh nhận quà
Giáo viên, phụ huynh thay mặt học sinh nhận quà
Tiếp nhận gạo tại điểm bản mầm non
Tiếp nhận gạo tại điểm bản mầm non
Nhiều phần quà ý nghĩa đến với học sinh nghèo
Nhiều phần quà ý nghĩa đến với học sinh nghèo
Phụ huynh hỗ trợ vận chuyển quà lên các điểm trường vùng cao
Phụ huynh hỗ trợ vận chuyển quà lên các điểm trường vùng cao
Việc trao, nhận và sử dụng quà được giáo viên cùng phụ huynh học sinh giám sát chặt chẽ, bảo đảm quà được đến đúng đối tượng thụ hưởng
Việc trao, nhận và sử dụng quà được giáo viên cùng phụ huynh học sinh giám sát chặt chẽ, bảo đảm quà được đến đúng đối tượng thụ hưởng
"Kéo dài" bữa ăn cho hơn 1.300 học sinh nghèo Điện Biên ảnh 9
Điểm trường Huổi Chổn có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông theo học
Điểm trường Huổi Chổn có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông theo học

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ