Kẻ xả súng Munich "thần tượng" những tên sát nhân hàng loạt

Kẻ thủ ác trong vụ xả súng chấn động TP. Munich hôm 22/7 vừa qua không có liên hệ với IS, theo Reuters 23/7.

Kẻ xả súng Munich "thần tượng" những tên sát nhân hàng loạt
Ke xa sung Munich

David Ali Sonboly mới 18 tuổi, là người Đức gốc Iran. (Ảnh: Telegraph)

Tuy nhiên, theo cảnh sát Đức, nghi phạm 18 tuổi David Ali Sonboly là công dân người Đức gốc Iran, rất “mê mẩn” các vụ bắn giết hàng loạt. Đặc biệt, cảnh sát Munich tìm trong nhà của kẻ sát nhân này nhiều tài liệu về những vụ xả súng hàng loạt đẫm máu.

Sonboly có một khẩu súng lục Glock và 300 viên đạn. Cảnh sát không rõ hắn kiếm được khẩu súng từ đâu. Song nhà chức trách đang điều tra khả năng Sonboly đã lừa các nạn nhân bằng chiêu gửi lời mời qua Facebook đối với 7 người trẻ tuổi là nạn nhân của vụ tấn công, tới nhà hàng McDonald, nơi hắn bắt đầu cuộc thảm sát tối 22/7.

Rất có thể Sonboly đã “lấy cảm hứng” từ vụ tấn công kép gây chấn động Na Uy của kẻ sát nhân Anders Breivik, khiến 7 người thiệt mạng cách đây 5 năm.

Ngoài ra, có nguồn tin tiết lộ Sonboly từng phải nhập viện điều trị bệnh trầm cảm. Có thể hắn cũng từng thường xuyên bị bắt nạt ở trường học. Tên này còn rất ngưỡng mộ gã thiếu niên 17 tuổi từng giết 15 người trong vụ xả súng trường học ở Winnenden, gần Stuttgart hồi năm 2009.

Vụ tấn công vào trung tâm thương mại Munich ở Olypmpia tối 22/7 khiến 10 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương – 10 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công bạo lực nhằm vào thường dân Tây Âu lần thứ hai chỉ trong vòng 8 ngày, sau vụ tấn công ở Nice (Pháp) hồi tuần trước.

Nhà chức trách Đức cũng bác bỏ hoàn toàn khả năng Sonboly có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ( IS ) và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Em Trần Đức Hiếu và cô giáo Trần Thị Trang Nhung.

Tự học để bứt phá

GD&TĐ - Bằng cách tự học, các em học sinh tại vùng cao Tuyên Quang vượt qua giới hạn, phát triển năng lực bản thân mang về thành công.

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

Nhà giáo chia sẻ kỳ vọng năm 2026

GD&TĐ - Năm 2026, nhiều trường đặc biệt chú trọng mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần cởi mở.

Các tòa chung cư dọc với tuyến metro số 1 và đại lộ Võ Nguyên Giáp, TPHCM.

Bất động sản sắp xếp lại 'cuộc chơi'

GD&TĐ - Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng đang nổi lên như động lực then chốt định hình chu kỳ phát triển mới.