Hãng RIA đưa tin, chi tiêu quân sự của Nga đã giảm trong 2 năm liên tiếp. Với ngân sách quốc phòng là 61,4 tỷ đô la, Nga đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng các quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới.
Theo số liệu nghiên cứu của Đại học quốc tế Stockholm về xu hướng chi tiêu quân sự của các cường quốc trong năm 2018, lần đầu tiên kể từ năm 2006, Nga không nằm trong top 5 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho nhu cầu quân sự.
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2015, Liên bang Nga đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 4,9% - 16% mỗi năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng, từ năm 2016, chi tiêu cho quân sự của Nga bắt đầu giảm. Số tiền trả nợ của các công ty công nghiệp quốc phòng đã giúp tăng chi tiêu lên 7,2%. Nếu không có các khoản thanh toán này, ngân sách quân sự của Nga sẽ giảm 11%. Đây là lí do chính cho sự sụt giảm của ngân sách quân sự trong năm 2017 ( giảm 19%).
Năm 2018, chi tiêu quân sự của Nga tiếp tục giảm thêm 3,5%. Mặc dù những thống kê chỉ ra rằng, chi tiêu của họ cao hơn năm 2009 khoảng 27%, đứng vị trí số một ở khu vực Đông Âu. Được biết, năm 2018, ngân sách quân sự của Liên bang Nga chiếm tới 88% tổng ngân sách quân sự của các nước trong khu vực.