Vụ phóng tên lửa xảy ra hôm 24/1 và được xác định từ khu vực Kharkov khi máy bay vận tải chiến lược Il-76 của Nga đang trên đường bay đến khu vực Belgorod.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng chiếc Il-76 bay từ sân bay Chkalovsky bên ngoài Moscow đến Belgorod chở quân nhân Ukraine tham gia chương trình trao đổi tù binh chiến tranh theo kế hoạch đã bị tên lửa phòng không Ukraine bắn hạ.
Truyền thông Ukraine ban đầu đưa tin rằng chiếc Il-76 của Nga đã bị Lực lượng Phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng đã rút lại thông tin này sau khi biết chiếc máy bay này chở tù binh Ukraine.
Các quan chức ở Kiev giữ im lặng về vụ việc trong suốt ngày 24, thậm chí kiềm chế ngay cả chiến thuật truyền thống của Kiev và Washington là đổ lỗi ngay lập tức cho Nga.
Hành động của phi hành đoàn đã ngăn chặn thảm họa lớn hơn
Andrei Koshkin, đại tá Nga đã nghỉ hưu và là chuyên gia tại Hiệp hội các nhà khoa học chính trị-quân sự, nói: "Tôi phải đề cập đến hành động anh hùng của người chỉ huy máy bay, người đã có thể đánh lái chiếc Il-76 vốn đang bốc cháy khỏi làng Yablonovo".
"Sự cố máy bay xảy ra trên một cánh đồng. Chủ nghĩa anh hùng của phi hành đoàn máy bay vận tải quân sự là điều hiển nhiên.
Họ không chỉ nhìn thấy và cảm thấy máy bay của họ đang vỡ vụn - theo những người chứng kiến, mà ngay lúc đó họ còn có thể giảm thiểu số lượng nạn nhân.
Sự dũng cảm và tính chuyên nghiệp của phi hành đoàn của chúng tôi rất đáng được đánh giá cao", Koshkin nhấn mạnh.
Làng Yablonovo có dân số khoảng 400 người, có nghĩa là nếu chiếc máy bay nặng 72 tấn rơi thẳng vào khu dân cư, nó đã biến thảm kịch hôm 24/1 thành một thảm họa liên quan đến hàng chục, thậm chí hàng trăm thường dân thiệt mạng và bị thương.
Sự hỗn loạn
Liên quan đến sự phân nhánh quân sự và chính trị của vụ bắn hạ, Koshkin lặp lại nhận xét của Bộ Quốc phòng Nga rằng các quan chức ở Kiev đã biết trước về chuyến bay và biết thực tế rằng nó chở tù nhân chiến tranh Ukraine.
"Việc tấn công một máy bay vận tải quân sự không phải là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn bởi kích thước khổng lồ của chiếc Il-76. Thẳng thắn mà nói, đây là một sự khiêu khích - một sự khiêu khích từ Lực lượng vũ trang Ukraine", Koshkin nói.
"Sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để Tổng thống Zelensky thoát khỏi tình huống này, bởi vì ông ấy sẽ phải giải thích lý do tại sao chiếc máy bay bị phá hủy và bởi ai.
Tất nhiên có khả năng họ sẽ bất ngờ cho rằng Nga đã bắn rơi máy bay. Nhưng đây là điều mà các đối tác phương Tây của Kiev đang mất hứng thú. Rõ ràng đây là một hành động khiêu khích nghiêm trọng...
Nó được thực hiện theo quyết định của một thế lực nội bộ đang tìm cách làm phức tạp tình hình hoặc làm phức tạp thêm tranh chấp nội bộ giữa, chẳng hạn như, cơ sở chính trị và lãnh đạo quân sự, chúng tôi sẽ sớm xem hành động khiêu khích này sẽ được sử dụng ở mức độ nào trong cuộc đối đầu đó", nhà quan sát nói.
Dmitry Kornev, người sáng lập cổng phân tích Quân sự Nga, nói rằng phía Ukraine chắc chắn có đủ phương tiện để nhắm vào Il-76 của Nga, đây là "máy bay lớn, không có khả năng tàng hình, có thể bị nhắm mục tiêu và bắn hạ ở khoảng cách xa bởi hệ thống S-300, Patriot hoặc IRIS-T".
Kornev lặp lại quan điểm của Koshkin rằng hành động khiêu khích hôm 24/1 có thể là một phần của một kế hoạch lớn hơn, có thể liên quan đến sự phụ thuộc của Kiev vào số lượng hỗ trợ quân sự và kinh tế ngày càng giảm từ phương Tây.
"Hãy xem xét một số khả năng. Ông Zelensky đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn, một chiếc máy bay chở đầy tù nhân bị bắn rơi, điều này có thể bị bóp méo theo nhiều hướng khác nhau", nhà phân tích cho biết.
Vị chuyên gia này đồng thời cho rằng tin tức này có thể được dùng làm bằng chứng cho thấy "mọi thứ đều tồi tệ đối với chính quyền Ukraine, rằng mọi thứ đều đã mất, và rằng ông ấy cần sự trợ giúp khẩn cấp của phương Tây".
Hiện các nhà lập pháp ở Washington đang chuẩn bị xem xét gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev ngay trong tuần này. Kornev cho rằng, trong tình huống này, nhiều sự kiện có thể được kích hoạt một cách thiếu trung thực để bằng cách nào đó ảnh hưởng đến các quyết định có lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine hoặc ngược lại, chống lại họ.
"Rõ ràng là các bên khác nhau có thể giải quyết tình huống này, bao gồm cả Mỹ, nơi có các quan điểm khác nhau về cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine. Nhưng nhiều khả năng là tình hình này không có lợi cho Tổng thống Zelensky", Kornev kết luận.
Bình luận
Nguyễn Xuân Minh
Máy bay của mình nằm trong không phận do mình kiểm soát bằng cái ô phòng không hiện đại nhất thế giới S400 mà mình thường khoe khoang vậy mà để cho đối phương (cách cả trăm km từ biên giới)bắn hạ thì khó giải thích nhỉ. Về nguyên tắc Ukraine có Quyền hạ sát chiếc IL76 này vì đơn giản nó là máy bay Quân sự. Còn chuyện nó có chở tù binh Ukraine hay không thì Nga phải chứng minh. Đơn giản nhất là có danh sách tên tuổi từng người... Phía Nga có dám không? Lại nữa:nếu chiếu máy bay này trúng tên lửa thì phía Nga phải có hình ảnh màn hình phòng không những Quả tên lửa bay lên hướng vào chiếc IL76. Điều này rất dễ dàng với Nga sao không đưa ra? Lại nữa:Nếu ăn mấy trái tên lửa từ trên không chắc nổ banh xác như hoa cà hoa cải trên trời chứ không đợi rơi xuống đất nổ như Qủa cầu lửa. Mọi biện minh của Nga trong trường hợp này đều rất vô lý.
Thích (3) Trả lời
Nguyen Thang
@Nguyễn Xuân Minh : đọc comment là biết bạn không hiểu gì về rada và màn hình phòng không. Nó không hề giống như màn hình video đâu nhé bạn! Và tên lửa bắn hạ máy bay cũng theo nguyên tắc nổ gần cũng đã đủ hạ máy bay không phải bắn trúng là lao trúng vào máy bay đâu. Bạn nên tìm hiểu lại
Thích (2) Trả lời
Trần Văn Mau
Trong chiến tranh việc một máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ là thông thường, ngược lại Ukraine cũng có tình huống bị như thế. Vấn đề là phía Nga tố là máy bay này đang chở tù binh UKraine đi trao trả, nhưng cũng phải làm rõ nếu máy bay này đang chở tù binh đi trao trả thật thì phía Nga phải có thông tin rõ ràng cho Ukraine hoặc bên trung gian, nếu Nga Không có thông báo trước, thì bây giờ xác minh sự thật thế nào? . Đây có thể là bịa đặt của Nga để che giấu thất bại cho nhân dân Nga khỏi lên án? .
Thích (9) Trả lời
HOA CÚC CĂNG THẲNG
"Việc tấn công một máy bay vận tải quân sự không phải là - một sự khiêu khích từ Lực lượng vũ trang Ukraine", trong chiến tranh, bắn hạ máy bay vận tải của đối phương là quá bình thường. Trong vụ việc này thì tù binh Ucraine tử vong nhưng tù binh Nga còn giữ được, máy bay Il-76 mất là không có gì thay thế vào.
Thích (4) Trả lời