Cần quá nhiều giải pháp công nghệ cao bảo vệ, xe tăng đi về đâu?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các cuộc xung đột trên toàn cầu đã cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực là loại vũ khí mạnh mẽ nhưng không có nghĩa nó bất khả chiến bại.

T-90M của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
T-90M của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Để không trở thành mục tiêu của máy bay không người lái (UAV) hoặc tên lửa chống tăng lảng vảng, xe tăng cần được trang bị hệ thống phòng thủ tinh vi giúp tăng khả năng sống sót của xe bọc thép.

Vậy Nga, chủ sở hữu của một trong những lực lượng xe tăng lớn nhất thế giới, sử dụng những biện pháp công nghệ cao nào để giữ cho lực lượng thiết giáp của mình tránh bị tổn hại?

Hệ thống bảo vệ chủ động

Hệ thống bảo vệ tích cực là một hệ thống được thiết kế để chặn các đường đạn đang bay tới bằng cách phát hiện chúng kịp thời và bắn hạ chúng bằng đường đạn của chính nó.

Sự phát triển của hệ thống bảo vệ tích cực ở Nga bắt đầu từ thời Liên Xô vào những năm 1960 khi người ta ngày càng thấy rõ rằng chỉ áo giáp dày là không đủ để ngăn chặn một quả đạn xuyên giáp.

Tuy nhiên, hệ thống bảo vệ chủ động Arena-M mới được phát triển gần đây khác xa so với các hệ thống phòng thủ chủ động trước đây của Liên Xô.

Hệ thống mới có thể phát hiện các mối đe dọa đang đến và hạ gục chúng trước khi chúng tiếp cận xe tăng, ở khoảng cách lên tới 50 mét, bằng cách bắn các loại đạn phân mảnh phát nổ trong không trung và xé nát các quả đạn đang bay tới bằng một loạt mảnh đạn.

Theo dữ liệu công khai, Arena-M có thể đánh chặn tất cả các loại tên lửa chống tăng dẫn đường, bao gồm cả tên lửa siêu thanh.

Giáp phản ứng

Ngay cả khi một viên đạn có thể vượt qua hệ thống bảo vệ tích cực của xe tăng, nhiều xe tăng hiện đại vẫn có thêm một lớp phòng thủ – áo giáp phản ứng.

Áo giáp phản ứng về cơ bản bao gồm một lớp thùng chứa nhỏ dạng hộp chứa chất nổ và các tấm kim loại có hình dạng đặc biệt.

Khi một viên đạn tới tấn công áo giáp phản ứng, chất nổ bên trong những hộp chứa sẽ phát nổ và vụ nổ hình thành sẽ tiêu diệt mối đe dọa sắp tới trước khi nó có thể xuyên thủng lớp giáp chính của xe tăng.

Lớp giáp phản ứng nổ mà Nga hiện có đủ tốt để bảo vệ xe tăng khỏi các cuộc tấn công của đạn xuyên giáp và thậm chí cả máy bay không người lái cảm tử Kamikaze.

Hệ thống chống máy bay không người lái

Các cuộc xung đột vũ trang gần đây cho thấy xe tăng có thể đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.

Nhưng máy bay không người lái có ích gì nếu nó ngừng hoạt động trước khi đến được mục tiêu đã định?

Hệ thống chống máy bay không người lái Saniya gần đây đã được nhìn thấy trên xe tăng Nga hoạt động trong khu vực xung đột Ukraine có thể hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.

Saniya có khả năng tạo ra một loại mái vòm bảo vệ xung quanh chiếc xe được lắp đặt trên đó, bằng cách triệt tiêu tín hiệu của máy bay không người lái của đối phương và khiến những chiếc máy bay đó không thể bám và lao vào xe tăng.

Radar và ngụy trang nhiệt

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là Nakidka (nghĩa đen là 'áo choàng'), một loại vải đặc biệt do Viện Nghiên cứu Khoa học Thép của Nga sản xuất.

Khi phủ lên xe tăng hoặc một số phương tiện bọc thép khác, loại vải này khiến radar và hệ thống chụp ảnh nhiệt khó phát hiện hơn, chưa kể Nakidka cũng hoạt động như một loại ngụy trang kiểu cũ.

Clip Nga sử dụng UAV rà phá bom mìn trong chiến dịch đặc biệt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ