J&J thu hồi các sản phẩm kem chống nắng chứa chất gây ung thư

GD&TĐ - Ngày 14/7, J&J đã tự nguyện thu hồi 5 loại kem chống nắng dạng xịt của thương hiệu Neutrogena và Aveeno.

J&J đã tự nguyện thu hồi 5 loại kem chống nắng dạng xịt của thương hiệu Neutrogena và Aveeno.
J&J đã tự nguyện thu hồi 5 loại kem chống nắng dạng xịt của thương hiệu Neutrogena và Aveeno.

Chuỗi nhà thuốc CVS ​​Health, Walgreens Boots Alliance và nhà bán lẻ Walmart bắt đầu rút các sản phẩm kem chống nắng của Johnson & Johnson (J&J) khỏi kệ hàng sau khi J&J cho biết họ đã phát hiện ra chất gây ung thư ở một số mẫu.

Vào ngày 14/7, J&J đã tự nguyện thu hồi 5 loại kem chống nắng dạng xịt của thương hiệu Neutrogena và Aveeno, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm sau khi phát hiện ra benzen trong một số sản phẩm xịt chống nắng.

Việc thu hồi diễn ra 2 tháng sau khi phòng thí nghiệm độc lập Valisure đệ đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và nói rằng mức benzen được tìm thấy cao hơn mức khuyến cáo trong sản phẩm kem chống nắng, thậm chí là cả kem dưỡng.

Vào ngày 15/, Walmart cho biết họ đã bắt đầu loại bỏ các sản phẩm có liên quan và những khách hàng đã mua các mặt hàng này có thể trả lại để được hoàn lại tiền.

Benzen được xếp vào nhóm chất có khả năng gây ung thư tùy theo mức độ và mức độ tiếp xúc.

J&J cho biết benzen vốn dĩ không phải là một thành phần trong các sản phẩm kem chống nắng của họ và họ đang điều tra nguyên nhân gây ra điều đó.

Công ty cho biết: “Benzen trong các sản phẩm chống nắng dạng xịt được phát hiện trong thử nghiệm của chúng tôi sẽ không gây ra hậu quả bất lợi cho sức khỏe.”

Các loại kem chống nắng dạng xịt bị thu hồi của J&J là Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily Defense, Neutrogena Ultra Sheer và Aveeno Protect + Refresh.

Phát ngôn viên của J&J cho biết công ty đang liên hệ với các cơ quan khác về việc thu hồi.

Một nghiên cứu năm 2020 của các nhà khoa học tại FDA phát hiện ra rằng một số thành phần chống nắng được hấp thụ vào máu và cần được kiểm tra để xem chúng có an toàn hay không.

Cơ quan này đề xuất một quy tắc yêu cầu các nhà sản xuất kem chống nắng cung cấp thêm thông tin về các thành phần hoạt tính trong sản phẩm của họ.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.