Israel tuyên bố có thể tấn công Iran để kìm hãm chương trình hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Israel sẵn sàng sử dụng vũ khí để kìm hãm sự phát triển của chương trình hạt nhân Iran – Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết trong cuộc phỏng vấn trên kênh Channel 13.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz.

Ông Benny Gantz nói rằng “Iran là vấn đề của toàn thế giới, không chỉ là vấn đề riêng của Nhà nước Israel. Chúng tôi có thể tấn công để răn đe”.

Trong khi đó, nhà chức trách Iran nhiều lần tuyên bố họ không tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân mà chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ngày 21/7, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns nói rằng Iran đã không thay đổi nỗ lực vũ khí hóa các thành phần của chương trình hạt nhân. Đồng thời, sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, Iran có cơ hội có được các thành phần cần thiết để tạo ra vũ khí hạt nhân trong vòng vài tuần.

Vào tháng 7, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Israel Yair Lapid nhấn mạnh rằng các nước thuộc “thế giới tự do” sẵn sàng dùng vũ lực để chống lại chương trình hạt nhân của Iran.

Năm 2015, Nga, Đức, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân có tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), trong đó quy định việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc hạt chế trong chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump đã rút khỏi JCPOA và khôi phục lệnh trừng phạt đối với Tehran. Đáp lại, Iran tuyên bố cắt giảm dần các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, từ bỏ các hạn chế đối với nghiên cứu hạt nhân, máy ly tâm và mức độ làm giàu uranium.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ