Syria tố Israel tấn công khu vực thủ đô khiến 10 binh sĩ thương vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các hệ thống phòng không Syria đã kích hoạt rạng sáng nay (22/7) để đáp trả hành động “gây hấn của Israel” ở khu vực lân cận thủ đô Damascus – theo nguồn tin quân sự của hãng thông tấn Syria SANA.

Israel tấn công Syria.
Israel tấn công Syria.

Theo SANA, Israel đã tiến hành không kích bằng tên lửa từ hướng Golan bị chiếm đóng, nhắm vào một số điểm trong khu vực lân cận của thành phố Damascus.

Tuy các hệ thống phòng không Syria được cho là đánh chặn được một số tên lửa, 3 binh sĩ đã thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương – quân đội Syria nói và cho biết vụ tấn công cũng gây ra một số thiệt hại vật chất.

Chính phủ Israel đến nay vẫn chưa chính thức bình luận về thông tin trên. Trước đây, trong một trường hợp hiếm hoi, Israel thừa nhận đã thực hiện các cuộc tấn công vào Syria khi cho rằng họ có quyền tự về trước Iran. Trong khi đó, Tehran thừa nhận đã gửi viện trợ quân sự tới Damascus để hỗ trợ cuộc chiến chống IS và các nhóm khủng bố khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.