Mỹ và Israel sắp ký cam kết chung nhằm ngăn chặn Iran có vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (14/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid sẽ ký cam kết chung nhằm ngăn Iran có vũ khí hạt nhân sau những tranh chấp kéo dài giữa các đồng minh về ngoại giao toàn cầu với Tehran.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Trong chuyến thăm Jerusalem, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với kênh truyền hình Israel rằng ông sẵn sàng sử dụng “phương sách cuối cùng” chống lại Iran. Đây là động thái rõ ràng hướng đến việc chấp nhận lời kêu gọi của Israel nhằm đưa ra một “mối đe dọa quân sự đáng tin cậy” đối với Iran.

Mỹ và Israel đã đưa ra những tuyên bố riêng về khả năng xảy ra chiến tranh phủ đầu với Iran trong nhiều năm – quốc gia phủ nhận việc tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Một quan chức Mỹ cho biết tuyên bố chung giữa Mỹ và Israel sẽ là một cam kết không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và “chúng tôi chuẩn bị sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh quốc gia của mình để đảm bảo kết quả đó”.

Năm 2015, họ đã ký một thỏa thuận quốc tế giới hạn các dự án hạt nhân của Iran có tiềm năng chế tạo bom. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã từ bỏ hiệp ước này vì cho rằng nó không đủ để hạn chế Iran.

Kể từ đó, Iran đã tăng cường một số hoạt động hạt nhân, gây sức ép khiến các cường quốc thế giới phải quay lại bàn đàm phán ở Vienna. Hiện nay, Israel cho biết họ sẽ ủng hộ một thỏa thuận mới với các điều khoản cứng rắn hơn.

Một số quan chức Israel cũng như ở Ả rập tin rằng việc giảm bớt các lệnh trừng phạt trong thỏa thuận hạt nhân sẽ giúp Iran có nhiều tiền hơn để hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon, Syria, Yemen và Iraq. Họ cũng hoài nghi về việc liệu chính quyền ông Biden có làm được nhiều điều để chống lại các hoạt động trong khu vực của Iran hay không.

Sau khi rời Israel, Tổng thống Joe Biden sẽ đến Ả rập xê út vào ngày mai.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.