Israel tấn công sẽ mở đường cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân

GD&TĐ - Trong trường hợp Israel tấn công, Iran có thể cân nhắc việc phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ.

Israel tấn công sẽ mở đường cho Iran phát triển vũ khí hạt nhân

"Iran đang xem xét rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) nếu bị Israel tấn công", thông điệp này đã được tuyên bố bởi một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran.

Bước đi trên có thể là phản ứng trước tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai nước và những mối đe dọa liên tục từ Israel nhằm phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo đại diện chính quyền Tehran, nước này tiếp tục nhấn mạnh vào tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân, khẳng định chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Tuy nhiên trước những mối đe dọa ngày càng nhiều hơn Iran vẫn không loại trừ khả năng rút khỏi thỏa thuận quốc tế hạn chế phát triển hạt nhân, nếu điều đó trở nên cần thiết để bảo vệ an ninh và chủ quyền của mình.

“Chúng tôi đang xem xét nghiêm túc khả năng rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và quốc hội đang thực hiện các bước theo hướng này".

"Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc chúng tôi có ý định sản xuất hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”, ông Alaeddin Boroujerdi - thành viên Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran cho biết.

hq720-180.jpg
Israel sẽ tấn công cực mạnh nếu Iran tuyên bố rút khỏi Hiệp ước NPT?

Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) là một thỏa thuận quốc tế có hiệu lực vào năm 1970, nhằm ngăn chặn sự phổ biến vũ khí cũng như công nghệ hạt nhân, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình cũng như hướng đến việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

NPT chia các quốc gia thành nhóm có vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân, buộc quốc gia trước không được chuyển giao vũ khí hạt nhân và quốc gia sau không được phát triển chúng.

Theo giới quan sát, trong trường hợp Iran rút khỏi Hiệp ước NPT, Israel nhiều khả năng sẽ phát động những cuộc tấn công khốc liệt hơn, bởi Tel Aviv luôn cho rằng Tehran nuôi tham vọng trở thành cường quốc nguyên tử, hơn nữa nhiều nhân vật có ảnh hưởng của nước này đã công khai phát biểu muốn "xóa sổ Nhà nước Do Thái".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo là thành phần đáng gờm nhất của Lực lượng vũ trang Iran.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyến đi thực tế của học sinh Nhật Bản tại Philippines.

Người Nhật Bản du học... châu Á

GD&TĐ - Khoảng 64 nghìn người Nhật Bản đã ra nước ngoài du học vào năm ngoái, tăng gấp đôi so với một năm trước. Phần lớn lựa chọn châu Á là điểm đến.

Đại diện doanh nghiệp phỏng vấn sinh viên tại ngày hội việc làm Bách khoa 2024. Ảnh: N. Quỳnh

Doanh nghiệp vào trường 'săn' người tài

GD&TĐ - Dịp cuối năm, các doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại trường ĐH nhằm tìm kiếm những ứng viên trẻ, tài năng.

Ảnh minh họa.

Bé gái ở Phú Thọ chào đời nặng 5kg

GD&TĐ - Thai phụ 37 tuổi, mang thai lần 3 vừa được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) mổ đẻ đón em bé gái nặng 5kg chào đời.