Rafale F5 cực kỳ đáng sợ khi mang tên lửa hạt nhân ASN4G

GD&TĐ - Máy bay chiến đấu Rafale F5 sẽ được chuẩn bị cho việc sử dụng tên lửa hạt nhân ASN4G thế hệ mới.

Rafale F5 cực kỳ đáng sợ khi mang tên lửa hạt nhân ASN4G

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, các phi công lái tiêm kích Rafale cũng sẽ có khả năng điều khiển UAV tàng hình tích hợp ngay từ buồng lái, khi chương trình tạo ra phương tiện nói trên đã được khởi động.

Bên cạnh đó, thứ vũ khí đáng sợ nhất chính là tên lửa siêu thanh hạt nhân thế hệ mới dành cho máy bay chiến đấu Rafale, có tên mã ASN4G, đang được phát triển bằng cách sử dụng "công nghệ tàng hình siêu tốc tiên tiến".

Như cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jean-Yves Le Drian cho biết, một mặt, "chiến lược xuyên thủng hàng phòng thủ của đối phương bằng tên lửa ở tốc độ siêu thanh vẫn là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiêm túc".

Đồng thời khả năng tàng hình “yêu cầu các vật liệu có đặc tính bền bỉ, tương thích với sự khắc nghiệt của môi trường, cũng như hệ thống huấn luyện chiến đấu được tối ưu hóa để phản ứng nhanh và mang lại khả năng xuyên thủng phòng thủ tối đa".

akela-freedom-asn4g-render-01-8147.jpg
Hình minh họa tên lửa hạt nhân siêu thanh ASN4G của Pháp.

Vào năm 2021, có thông tin cho rằng giải pháp công nghệ cho dự án tên lửa siêu thanh ASN4G sẽ được lựa chọn trong thời gian tới.

Tiếp theo, trong một phiên điều trần trước Quốc hội Pháp, cố vấn của Giám đốc điều hành Tập đoàn MBDA - ông Hervé de Bonnaventure đã tiết lộ thêm chi tiết về chương trình ASN4G.

Ông Bonnaventure lưu ý rằng công nghệ ứng dụng trên tên lửa này bắt đầu được lên ý tưởng từ những năm 1990, song song với việc phát triển phiên bản ASMP-A cải tiến và đích ngắm "rõ ràng hướng tới tốc độ rất cao".

“Kể từ đó, chúng tôi có phương tiện để thử nghiệm tên lửa và mô phỏng chuyến bay của ASN4G ở tốc độ siêu thanh”, lãnh đạo Tập đoàn MBDA lưu ý vào thời điểm đó.

Quan chức trên cũng lưu ý rằng MBDA đã cùng với Trung tâm nghiên cứu hàng không vũ trụ ONERA của Pháp tiến hành nghiên cứu về vũ khí siêu thanh từ năm 2000 như một phần của chương trình PROMETHEE.

Cần nhắc lại rằng vào tháng 5 năm nay, Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp đã tiến hành thử nghiệm tên lửa hạt nhân ASMP-A hiện đại hóa, được phóng từ máy bay chiến đấu Rafale.

Tên lửa ASMP-A là phiên bản nâng cấp từ nguyên mẫu ASMP, nó có tầm bắn tối đa khoảng 500 km và mang đầu đạn nhiệt hạch với đương lượng nổ 300 kiloton.

Tiêm kích Rafale thử nghiệm phóng tên lửa hạt nhân ASMP-A.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ