Israel sẽ được tự do hành động nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỹ sẽ công nhận quyền ‘tự do hành động’ của Israel nếu Iran cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.
Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan.

Phát biểu tại một hội nghị về Chính sách Cận Đông ở Viện Washington, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ sẽ công nhận quyền "tự do hành động" của Israel nếu Iran cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi đã nói rõ với Iran rằng nước này không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Như Tổng thống Biden đã nhiều lần khẳng định, ông ấy sẽ thực hiện các hành động cần thiết để tuân thủ tuyên bố này, bao gồm cả việc công nhận quyền tự do hành động của Israel" - quan chức Nhà Trắng cho biết.

Ông Sullivan nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục "can dự với Iran về mặt ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này".

Cố vấn Nhà Trắng mô tả quyết định từ bỏ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran là một "sai lầm thảm hại" mà "không có gì thay thế được".

Theo ông, Mỹ không bác bỏ các nỗ lực nhằm tạo ra một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và coi đó là cách tốt nhất để đạt được kết quả như mong đợi.

JCPOA đã được 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức ký với Tehran vào năm 2015 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nghiên cứu hạt nhân của Iran.

Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã rút khỏi thỏa thuận đó. Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng đưa Washington trở lại thỏa thuận hạt nhân trên.

Tuy nhiên, mùa xuân năm 2022, các cuộc đàm phán để thổi luồng sinh khí mới vào JCPOA đã bị đình trệ trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran ngày càng xấu đi.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.