Iran tuyên bố sở hữu tên lửa mới có thể vượt lá chắn phòng thủ của đối phương

GD&TĐ - Lầu Năm Góc ước tính Iran có hơn 3.000 tên lửa hành trình và đạn đạo trong kho vũ khí của mình, bao gồm tên lửa có đủ tầm xa để tấn công Israel.

Tên lửa Iran (Ảnh: AP)
Tên lửa Iran (Ảnh: AP)

Theo chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ của Lực lượng Phòng vệ Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Amir Ali Hajizadeh, nước này có tên lửa trong kho có thể xuyên thủng lực lượng phòng thủ tên lửa đối phương và khiến chúng rơi vào tình trạng bị hủy hoại trong “nhiều thập kỷ”.

“Lực lượng hàng không vũ trụ của IRGC đã cố gắng đạt được mức độ răn đe cao đáng kể trong lĩnh vực tên lửa, máy bay không người lái, phòng không, máy bay, radar và các ngành công nghiệp vũ trụ. Thành tựu mới nhất của lực lượng là có khả năng vô hiệu hóa các lá chắn phòng thủ tên lửa của đối phương” – ông Amir Ali Hajizadeh nói khi phát biểu tại một cuộc triển lãm ở Tehran hôm 28/11 và đề cập đến tên lửa siêu thanh mới ra mắt của Iran.

Ông Hajizadeh lần đầu tiên đưa ra thông tin về hệ thống vũ khí mới của Iran vào ngày 10/11, gọi đây là "bước nhảy vọt mang tính thế hệ trong lĩnh vực tên lửa" và nhấn mạnh rằng các đối thủ của Iran sẽ khó có thể tìm ra phương tiện để chống lại nó trong nhiều thập kỷ. Tuy vẫn kín tiếng về tầm bắn và các đặc điểm khác của tên lửa mới, nhưng ông nói rằng nó có thể cơ động trong chuyến bay và bay theo quỹ đạo khiến rất khó bị đánh chặn.

Các quan chức Israel dường như rất quan tâm tới sự phát triển tên lửa siêu thanh của Iran. Hồi đầu tháng, một số nguồn tin cho biết quân đội Israel đã lường trước được chuyện này và đã đẩy nhanh công việc phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa mới, được gọi là Arrow-4.

Iran và Israel thường xuyên ở trong tình trạng đối đầu, họ cắt đứt quan hệ với nhau sau Cách mạng Iran năm 1979. Kể từ đó, 2 nước đã tiến hành các cuộc chiến tranh mạng và tình báo bí mật chống lại nhau, đồng thời đe dọa tấn công về mặt quân sự.

Israel tạo ra một khoản ngân sách đặc biệt trị giá 1,5 tỷ USD vào năm ngoái để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh Tel Aviv cáo buộc Tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Iran phủ nhận có tham vọng hạt nhân và cảnh báo sẽ biến các thành phố của Israel thành đống đổ nát nếu bị tấn công.

Lực lượng không quân của Israel và Hoa Kỳ có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận máy bay ném bom và máy bay chiến đấu quy mô lớn trong tuần này nhằm mô phỏng một cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân của Iran. Đây ít nhất là lần thứ 2 Hoa Kỳ có kế hoạch tham gia các cuộc tập trận như vậy kể từ tháng 5.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?