Iran tuyên bố phóng tên lửa vào Syria

GD&TĐ - Lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã tấn công những kẻ chủ mưu của cuộc tấn công khủng bố ngày 22/9 nhằm vào một cuộc diễu binh quân sự ở Ahvaz, Iran làm 29 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.  

Tên lửa của IRGC trong một cuộc tập trận
Tên lửa của IRGC trong một cuộc tập trận

Trong một tuyên bố, IRGC nói rằng lực lượng phòng không của họ đã nhằm vào “trụ sở của những kẻ khủng bố” ở phía đông Euphrates, Syria. Tuyên bố này đi kèm theo hình ảnh của những tên lửa đất đối không được phóng đi và cho biết họ đã bắn trúng “một số lượng lớn” khủng bố.

Trước khi IRGC tuyên bố cuộc tấn công trên, các đoạn video đã được đưa lên mạng xã hội thể hiện cuộc tấn công này. Một số người cho biết tổng số 8 tên lửa đã được bắn đi, trong đó có 2 tên lửa bị rơi ngay sau khi phóng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ