Iran lên tiếng sau các cuộc dội bom ác liệt của Israel

GD&TĐ -Lãnh tụ tối cao Iran đã kêu gọi các nước Hồi giáo trên thế giới cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine.

Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, phát biểu tại Hội nghị Thống nhất Hồi giáo ở Tehran, ngày 21/9/2024
Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, phát biểu tại Hội nghị Thống nhất Hồi giáo ở Tehran, ngày 21/9/2024

“Ngày nay, chế độ Zionist phạm tội một cách trắng trợn và không hề che giấu ở Gaza, Bờ Tây, Lebanon và Syria. Họ không phải là những người lính chiến đấu.

Họ đang nhắm vào những người dân thường.

Hôm nay, bước đầu tiên để tăng cường sự thống nhất của thế giới Hồi giáo chống lại hoạt động phạm tội này, tôi kêu gọi các quốc gia Hồi giáo nên cắt đứt hoàn toàn quan hệ kinh tế với nhà nước Do Thái. Đây là điều tối thiểu có thể làm được", lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, người cáo buộc Israel phạm tội trong chiến dịch quân sự kéo dài gần một năm chống lại Hamas ở Gaza, phát biểu tại Hội nghị Thống nhất Hồi giáo ở Tehran hôm 21/9/2024.

Theo số liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế ở Gaza, cho đến nay đã có hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo láng giềng đã tăng vọt trong chiến dịch quân sự của nhà nước Do Thái tại Gaza.

Chiến dịch của Israel là phản ứng trước các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, khi nhóm chiến binh này tấn công miền nam Israel, giết chết khoảng 1.100 người và bắt giữ hơn 200 con tin.

Theo Liên hợp quốc, các cuộc ném bom và hoạt động trên bộ của Israel đã tàn phá phần lớn vùng đất này và khiến 90% dân số Palestine phải di dời.

Tehran đã cáo buộc Tel Aviv cố gắng thực hiện "tội diệt chủng" đối với người Palestine ở Gaza.

Căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 4/2024 sau vụ đánh bom vào khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Syria, mà Iran đổ lỗi cho Tây Jerusalem.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel, nơi mà họ đã bảo vệ với sự giúp đỡ đáng kể từ Mỹ, Anh và các đồng minh khác trong khu vực.

Căng thẳng lại tăng cao một lần nữa vào tháng 7/2024 sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas là Ismail Haniyeh tại thủ đô của Iran, mà cả nhóm chiến binh này và Tehran đều đổ lỗi cho Israel.

Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện một cuộc tấn công nào để đáp trả.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ