Ông Trump từ chối lời thách thức của bà Harris tranh luận lại trên CNN

GD&TĐ -Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/9 đã từ chối một cuộc tranh luận khác với Phó Tổng thống Kamala Harris trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Chỉ vài giờ sau khi chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ cho biết, bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23/10 với đối thủ đảng Cộng hòa của mình trên CNN, thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng từ chối.

"Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho một cơ hội khác để cùng đứng sân khấu với cựu Tổng thống Donald Trump, và bà đã chấp nhận lời mời của CNN tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23/10. Ông Trump sẽ không gặp vấn đề gì khi đồng ý tham gia cuộc tranh luận này", Jen O'Malley Dillon, Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, cho biết trong một thông báo hôm 21/9.

Tuy nhiên, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn giữ nguyên lập trường trước đó là sẽ không có cuộc tranh luận nào khác trước khi cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

"Vấn đề với một cuộc tranh luận khác là đã quá muộn. Cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rồi", cựu Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ tại một cuộc mít tinh ở Wilmington, Bắc Carolina.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc của Hội đồng Israel-Mỹ tại Washington hôm 20/9, ông Trump bày tỏ lo ngại rằng, các số liệu thăm dò gần đây cho thấy bà Harris đang dẫn trước rất nhiều trong số các cử tri người Mỹ gốc Do Thái.

Không nói rõ ông đang nhắc đến cuộc thăm dò nào, cựu tổng thống bày tỏ sự thất vọng khi ông chỉ nhận được sự ủng hộ của 40% cử tri Do Thái tại Mỹ.

“Điều đó có nghĩa là bạn có 60% phiếu bầu cho một người ghét Israel”, ông Trump nói, ám chỉ Harris, người mà ông mô tả là một “đảng viên Dân chủ tồi tệ”.

Ông Trump cũng khẳng định rằng, Đảng Dân chủ nói chung “rất tệ” đối với Israel.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa đồng thời cam kết nếu thắng cuộc bầu cử này, sẽ là "người bảo vệ" người Mỹ gốc Do Thái, và cảnh báo rằng, Israel có thể không còn tồn tại nếu ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Ông Trump cũng lưu ý rằng, ông không được "đối xử tử tế" bởi các cử tri Do Thái-Mỹ, và nhắc lại những thành tựu trong quá khứ của ông trong quan hệ Mỹ-Israel.

"Tôi đã trao cho họ Cao nguyên Golan. Tôi đã trao cho họ Hiệp định Abraham. Tôi đã công nhận thủ đô của Israel và mở đại sứ quán tại Jerusalem. Và quan trọng nhất là tôi đã chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran. Tôi là người bạn tốt nhất mà Israel từng có”, cựu tổng thống nói.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nơi 115 người dân thôn Kho Vàng được trưởng thôn Ma Seo Chứ đưa đến tránh trú an toàn. Ảnh chụp từ clip báo danviet.vn.

Cảm ơn chú trưởng thôn!

GD&TĐ - Những ngày vừa rồi, cơn bão số 3 (Yagi) đã để lại nhiều thiệt hại cả về người lẫn tài sản cho miền Bắc.