Iran không chắc chắn về độ tin cậy của “rồng lửa” S-400?

GD&TĐ - Nhà chức trách Iran đã từ chối lời đề nghị mua một lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga để bảo vệ không phận nước này trước mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổ hợp Bavar-373 của Iran.
Tổ hợp Bavar-373 của Iran.

Theo Thượng tướng Lục quân Cộng hòa Hồi giáo Iran Mahdi, khả năng được quảng cáo rộng rãi của các tổ hợp S-400 vẫn chưa được khẳng định trong thực tế. Vì lý do này nên Iran hiện vẫn đang bận rộn với các tổ hợp Bavar-373 của mình.

Tổ hợp Bavar-373 được cho là có tầm bắn ngắn hơn S-400 nhưng đã được thử nghiệm cả ở Iran và Syria.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, Chuẩn tướng Mahdi Farahi nói rằng phiên bản mới nhất của Bavar-373 sẽ được trình làng trong thời gian tới và có những khả năng vượt trội so với S-400.

Ông nhấn mạnh, Iran đang đạt được tiến bộ trong lĩnh vực này. Vị tướng nêu bật những bước tiến của Iran trong việc sản xuất tên lửa. Ông cho rằng, Iran đã tạo ra một loại nhiên liệu lỏng đặc biệt với thời hạn sử dụng ngang bằng với thuốc phóng rắn, cho phép lưu trữ đạn trong thời gian dài hơn.

Iran đã giới thiệu Bavar-373 vào tháng 8/2019. Hệ thống phòng không tầm xa này có khả năng phát hiện hơn 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu trong số đó và bắn được 6 mục tiêu cùng lúc.

Điểm khác biệt của Bavar-373 là hệ thống phóng thẳng đứng với các ống phóng vuông, chủ yếu được sử dụng để phòng không trên tàu chiến.

Các chuyên gia tin rằng, lý do chính khiến Iran không yên tâm là việc Nga chưa triển khai hệ thống phòng không S-400 để bảo vệ an ninh ở Syria. Trong khi đó, Iran đã chuyển hệ thống Bavar-373 đến Syria để thử nghiệm với nhiều loại mục tiêu của đối phương.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.