Ông Putin lo khủng bố cải trang thành người tị nạn rời Afghanistan ra nước ngoài

GD&TĐ - “Chúng tôi không muốn các chiến binh cải trang thành người tị nạn xuất hiện ở nước chúng tôi” – Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp mới đây.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Hôm qua (22/8), tại một cuộc họp với các thành viên của đảng Nước Nga Thống nhất đang cầm quyền, chuẩn bị cho bầu cử quốc hội vào tháng tới, ông Putin cho biết số lượng thường dân chạy trốn khỏi Kabul đặt ra thách thức cho cộng đồng quốc tế.

“Những người tị nạn này là ai? Làm thế nào chúng ta có thể nói rõ việc này? Có tới hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người” – ông Putin nói – “Biên giới dài hàng nghìn km, họ sẽ đi bằng mọi phương tiện như xe hơi, thậm chí là bằng con lừa và chạy trốn qua thảo nguyên.”

Theo Tổng thống Nga, điều này gây ra một đe dọa an ninh tiềm tàng và là “mối quan tâm trực tiếp của công dân của chúng tôi”.

“Chúng tôi không muốn các chiến binh cải trang thành người tị nạn xuất hiện ở nước chúng tôi” – ông Putin cho biết.

Dẫn ra hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố do chủ nghĩa ly khai gây ra ở các khu vực đa số người Hồi giáo ở phía nam đất nước như Chechnya từ 2 thập kỷ trước, ông Putin nhấn mạnh rằng “chúng tôi không muốn lặp lại những gì xảy ra trong những năm 90 và năm 2004-2005… chúng tôi đã có những nỗi kinh hoàng này và hiện nó đang lặp lại ở Afghanistan.”

Ông Putin cho biết một trong những lý do khiến Nga tiến hành tấn công vào IS ở Syria và cung cấp quân đội cho chính quyền Tổng thống Bashar Assad ở Damascus là nhằm ngăn chặn nước này không “biến thành một dạng Afghanitan nào đó và trở thành nơi phát triển của khủng bố.”

Nhà lãnh đạo Nga cũng lên án kế hoạch của các quốc gia phương Tây nhằm tái định cư cho người Afghanistan sợ bị Taliban trả thù tới các quốc gia trong khu vực, như Uzbekistan. Theo ông Putin, việc này gây ra mối đe dọa an ninh cho Nga.

Vào năm 2016, ông đã chỉ đạo cho cơ quan an ninh FSB của Nga theo dõi chặt chẽ những người đến nước này với tư cách là người tại nạn hoặc đi du lịch trong châu Âu.

“Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng người tị nạn này là do sự mất ổn định của toàn bộ các khu vực trên thế giới, trước hết là ở Trung Đông. Ngoài ra, ông Putin đã ra lệnh cho các quan chức “đóng cửa lãnh thổ Nga một cách an toàn” khỏi sự xâm nhập của các chiến binh và “phát hiện và vô hiệu hóa” những kẻ khủng bố.

Cả IS và Taliban đều bị liệt vào danh sách các nhóm khủng bố ở Nga.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.